Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022 | 16:16

Hải Dương nỗ lực khắc phục ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang có chiều hướng phức tạp. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng tỉnh này đang triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu vấn đề này.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Nhận thức rõ tác động của BĐKH, những năm qua, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đánh giá tác động BĐKH đến điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường vai trò chủ đạo của Nhà nước trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lồng ghép vấn đề BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành; tăng cường sự tham gia của toàn hệ thống chính trị trong tổ chức chỉ đạo, phối hợp liên ngành về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó BĐKH. Trong triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới, đã lồng ghép phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH. Xây dựng trên 800 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH, với các hoạt động: Trồng cây xanh tạo cảnh quan, thu gom vận chuyển rác thải đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn khi sử dụng các loại hóa chất trong sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt...

anh-1.jpg
Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương

 

Đến nay, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động triển khai các giải pháp để tiết kiệm nguyên nhiên liệu, hạn chế lượng khí thải ra môi trường, thông qua việc nâng cấp, thay thế các trang thiết bị, linh kiện thế hệ cũ, ứng dụng công nghệ sản xuất mới thân thiện với môi trường… Điển hình như Công ty cổ phần RedstarCera ở TP Chí Linh đã sử dụng bã vỏ hạt điều để thay thế nguyên liệu than cám, giúp công ty giảm gần 40% chi phí nhiên liệu; Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã cải tạo, nâng cấp công nghệ một số dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.

Các địa phương đã hướng dẫn người dân sử dụng hầm biogas trong chăn nuôi để tận thu khí CH4 phục vụ đun nấu, sử dụng bếp đun cải tiến, đèn tiết kiệm điện, các phương tiện giao thông ít phát thải khí nhà kính

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Hải Dương Nguyễn Trác Trung, định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó BĐKH thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Từ năm 2021, Sở TN&MT đã rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Danh mục tạm dừng thu hút đầu tư với 8 nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm; triển khai giám sát các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành; kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở thuộc các danh mục phải thực hiện kiểm kê theo quy định.

Đồng thời, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, ưu đãi phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động về xử lý chất thải... theo nhiều hình thức nhằm tăng cường xã hội hóa về BVMT, giảm thiểu BĐKH. Tăng cường hợp tác, kết nối các nguồn tài trợ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo cơ chế song phương, đa phương, để nâng cao năng lực thích ứng BĐKH. Ưu tiên khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường…

Đặc biệt, tỉnh quan tâm triển khai quy hoạch, xây dựng các đô thị, với mục tiêu: Phát triển thành phố Hải Dương thành đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó BĐKH; thành phố Chí Linh - đô thị thông minh - sinh thái xanh - nghỉ dưỡng; thị xã Kinh Môn phát triển hài hoà giữa đô thị dịch vụ công nghiệp và đô thị sinh thái….

Hiện nay, thành phố đang tập trung điều chỉnh quy hoạch để hình thành các chuỗi "không gian xanh", tạo không gian cảnh quan, điều hòa vi khí hậu. Quy hoạch 7 lưu vực thoát nước thải và 7 trạm xử lý nước thải sinh hoạt để tỷ lệ xử lý đạt 90% năm 2030, 100% năm 2040. Kiểm soát chặt hoạt động thu gom xử lý nước thải công nghiệp, đảm bảo 100% nước thải công nghiệp được xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Hướng đến 100% chất thải rắn phát sinh được thu gom, phân loại tại nguồn, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn. Bảo vệ hệ thống kênh mương thoát nước, các hồ điều hòa, chủ động phòng chống thiên tai, các diễn biến bất thường của thời tiết.

 

Khắc phục ô nhiễm trên các tuyến kênh mương

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Theo đánh giá từ Sở TN&MT Hải Dương, nguyên nhân chính vẫn là do các hành vi xả nước thải, chất thải rắn trái phép từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân và từ sinh hoạt của người dân.

Một trong những tuyến bị ô nhiễm nghiêm trọng là hệ thống Bắc Hưng Hải, đi qua 7 huyện, thành phố gồm: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện và TP Hải Dương với chiều dài gần 292km bờ kênh.

Thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, trên địa bàn Hải Dương có hơn 450 nguồn thải thuộc diện phải cấp phép xả thải vào hệ thống Bắc Hưng Hải. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 118 trường hợp được cấp phép, đạt tỷ lệ 26%, còn lại là xả thải không phép.

Tại huyện Gia Lộc, hệ thống Bắc Hưng Hải gồm Sông Sặt (Kim Sơn) có chiều dài khoảng 6 km chạy qua các xã Thống Nhất, Yết Kiêu, Lê Lợi; sông Đò Đáy (Đĩnh Đào) dài khoảng 17 km qua các xã Lê Lợi, Đoàn Thượng, Đồng Quang, Đức Xương, Thống Kênh.

9779-1662015242-anh-2.jpg
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hải Dương ra quân dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh Bá Liễu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương và kênh Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang.

 

Theo UBND huyện Gia Lộc, địa phương không có cơ sở sản xuất, kinh doanh xả nước thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải nhưng có 72 tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi, trong đó 64 trường hợp chưa được phép. Việc xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu, chưa có giấy phép là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước của hệ thống công trình thủy lợi. Nước từ kênh mương như Chùa So - Quảng Giang, Thạch Khôi - Đoàn Thượng... lại đổ trực tiếp vào hệ thống Bắc Hưng Hải.

Để khắc phục tình trạng này, hiện nay, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tìm giải pháp khắc phục, cải thiện chất lượng nguồn nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở TN&MT đã đề nghị sớm di dời bãi rác nằm gần hệ thống Bắc Hưng Hải ở các xã Yết Kiêu và Phạm Trấn.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp với Nghiệp đoàn Liên tỉnh về xử lý nước thải vùng Paris (SIAAP) - Cộng hòa Pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề bún Đông Cận (xã Tân Tiến). Ưu tiên vốn cho các dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, đô thị chưa có trạm xử lý nước thải tập trung, làng nghề xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải vào hệ thống thủy lợi... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, tránh vứt rác thải ra kênh mương, gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại các công trình thủy lợi vừa tổ chức đầu tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cũng cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã mở 4 đợt cao điểm tổng rà soát, điều tra cơ bản, lên danh sách, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến xả thải gây ô nhiễm môi trường. Kết quả, đã rà soát, kiểm tra, thu mẫu nước thải của hơn 100 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hành vi xả thải ra hệ thống thủy lợi, phát hiện 67 vụ, liên quan đến 63 tổ chức, 4 cá nhân, phạt tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau khi trực tiếp tiến hành khảo sát các tuyến kênh mương bị ô nhiễm nghiêm trọng trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổng hợp báo báo thực trạng, đánh giá tình hình, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm, từ đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp thực hiện. Công an tỉnh cũng chủ động xây dựng phương án để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1411 về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, nhằm sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Thanh Xuân - Tổng Hợp
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

  • Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023).

  • Du lịch “miền Trung” bội thu

    Du lịch “miền Trung” bội thu

    Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây

Top