Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017 | 2:58

Hãy quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi

Từ lâu, người cao tuổi được xem là “vốn quý” của gia đình, cộng đồng cũng như xã hội, bởi những trải nghiệm quý báu của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho con cháu, thế hệ sau. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được điều này, và không phải người cao tuổi nào cũng đủ sức khỏe để “sống vui, sống có ích”. Vậy làm thế nào để chăm sóc tốt nhất cho những “cây cao bóng cả” để họ vui sống, tiếp tục đóng góp cho phát triển xã hội?

Ông Mậu cho bò ăn.

Tuổi cao gương sáng

Theo lời giới thiệu của ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi  huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Hồng Mậu (68 tuổi) ở xã Tịnh Trà.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi ngay khi gặp ông là nụ cười phúc hậu. Ở địa phương này, ông được nhiều người yêu mến bởi lối sống giản dị, chất phác và sự cần cù, ham học hỏi. Sau khi nghỉ hưu (năm 2006), ông đầu tư vốn liếng để phát triển mô hình kinh tế gia trại: trồng tre lấy măng xen chuối, nuôi cá lóc, trồng thanh long ruột đỏ, quýt đường, keo, chăn nuôi bò, gà,... Hiện, ông nuôi 300 con gà mái đẻ, ấp bán con giống, hàng tháng trừ chi phí còn lãi 45-50 triệu đồng; còn tre lấy măng, chuối, quýt đường cho tổng thu nhập 120-150 triệu đồng.

Sau khi được tham quan các mô hình kinh tế ở nhiều nơi, năm 2016, ông bàn với vợ đầu tư xây nhà nuôi chim yến. Đến nay, đàn yến về làm tổ ở nhà ông được 10 tổ. Cũng trong thời gian này, ông cải tạo 1ha trồng 1.000 gốc tiêu.

Rời nhà ông Mậu, chúng tôi đến nhà ông Phạm Tẩm (85 tuổi), ở thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày ông vẫn miệt mài lao động. Với những kiến thức về nông nghiệp được tiếp thu tại các lớp tập huấn kỹ thuật, ông Tẩm phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt. Hiện, ông có 1 máy xay xát, 1 xe tải, 4 kho chứa hàng hóa nông sản, với nguồn vốn cố định 750 triệu đồng, vốn lưu động khoảng 2 tỷ đồng. Đến mùa thu hoạch, ông sử dụng xe tải và 3 lao động đi thu mua lúa ở các xã trong và ngoài huyện. Ngoài ra, ông còn đi mua ngô, mì (sắn) để xay nghiền thức ăn gia súc, gia cầm cung cấp cho các chủ trang trại. Với nguồn thức ăn sẵn có của gia đình, ông nuôi trên 20 con heo, mỗi năm xuất chuồng 3 - 4 lần, trừ chi phí, lãi 90 triệu đồng. Kinh tế gia đình phát triển, ông có điều kiện chăm lo cho con cháu học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định.

Người Việt Nam mất 10 năm sống không khoẻ

Ông Mậu, ông Tẩm chỉ là 2 trong số rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang tiếp tục đóng góp công sự, trí tuệ, khẳng định vai trò gương mẫu trong lao động sản xuất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các mối lo về người cao tuổi đã chấm dứt.

Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, già hóa dân số tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội như tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tích lũy, lao động, chăm sóc y tế, an sinh xã hội, thiết kế hạ tầng, dòng di cư quốc tế… “Điều này đặt ra những thách thức lớn, có tác động lâu dài cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Năm nay, Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà của APEC, vì vậy, vấn đề già hóa dân số và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, thúc đẩy già hóa khỏe mạnh hướng tới một châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh được coi là một ưu tiên của APEC. Già hóa dân số là  vấn đề mang tính quốc tế và là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo khu vực cũng như của thế giới”, ông Tuấn nói.

Ở nước ta hiện nay, 65,7% người cao tuổi sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp. Những năm qua, nhờ làm tốt chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe, chất lượng sống được nâng lên, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam được nâng lên mức cao (73,4 tuổi) nhưng tuổi thọ khỏe mạnh lại thấp (64 tuổi). Điều đó có nghĩa là chúng ta có khoảng 10 năm sống không khỏe.

Người cao tuổi Việt Nam cũng đối diện với gánh nặng bệnh tật kép, bị nhiều bệnh một lúc, đặc biệt là các bệnh mạn tính (tiểu đường, huyết áp…). Một nghiên cứu gần đây cho thấy, có đến hơn 67% người cao tuổi sống trong tình trạng sức khỏe yếu, rất yếu. Đa số người cao tuổi gặp khó khăn về vật chất. Trong khi đó, hệ thống an sinh xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi; chưa có hệ thống chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi; chưa có hệ thống cung ứng việc làm cho người cao tuổi...

Phát biểu tại Lễ kỉ niệm 27 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10)  và triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 tổ chức sáng 28/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cần tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế theo nguyên tắc gắn kết giữa dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng. Đồng thời cần khuyến khích mạnh mẽ phát triển cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của người cao tuổi.

Cần tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, từng bước mở rộng diện, điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công đối với người cao tuổi nhằm tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người cao tuổi.

Đặc biệt cần phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò của người cao tuổi trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong xây dựng Đảng, chính quyền. Coi việc phát huy người cao tuổi cũng là giải pháp chăm sóc người cao tuổi. Coi già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn tạo điều kiện để phát triển một xã hội ấm no, nhân ái, hạnh phúc.

Danh Hùng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top