Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016 | 2:34

Hướng về vùng lũ miền Trung

Những ngày đầu tháng 11, mưa lũ đã làm ngập lụt nghiêm trọng địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, làm thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định và Ninh Thuận. Trước tình hình đó, NHCSXH đã thành lập đoàn công tác kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và trao tận tay hơn 2.100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những gia đình có người bị chết và bị thiệt hại do lũ gây ra.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Lý thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Hơn 2.100 suất quà cứu trợ tới tâm lũ

Theo báo cáo sơ bộ, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã khiến 15 người thiệt mạng, 6 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi. Phú Yên là địa phương thiệt hại nặng nhất, với 7 người chết, tiếp đến là Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận. Mưa lũ cũng đã làm 45.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 12.000ha lúa, hoa màu, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập, có nguy cơ hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến hơn 43.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trước tình hình đó, NHCSXH đã thành lập ngay đoàn công tác kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và trao tận tay hơn 2.100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những gia đình bị thiệt hại do lũ gây ra tại TP.Nha Trang và huyện Diên Khánh (Khánh Hòa); huyện Tuy An và Đồng Xuân (Phú Yên); huyện Bác Ái (Ninh Thuận); huyện Phù Cát và Hoài Ân (Bình Định). Đối với các gia đình có người thân bị đuối nước, NHCSXH hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Những suất quà hỗ trợ của cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, luôn đồng hành với bà con trong khắc phục hậu quả thiên tai. Những món quà tuy nhỏ nhưng trước mắt giúp người dân thoát cơn đói, thiếu thốn, giúp họ ấm lòng, tiếp tục đứng lên để vượt qua khó khăn.

Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo nơi “rốn lũ”

Cùng với hành trình thăm hỏi hỗ trợ người dân các tỉnh miền miền Trung, những cán bộ đoàn viên Công đoàn NHCSXH càng thấy hiệu quả của chính sách cho vay xây dựng nhà tránh lũ theo Quyết định 48.

Ví như tại xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên, gia đình ông Nguyễn Thành Hoàng cùng 2 gia đình khác trong xã đều tập trung ở căn nhà tránh lũ được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định 48. Sau 3 ngày chống chọi với lũ nhưng cả 3 gia đình không còn phải lo đói, rét và nhất là nguy hiểm đến tính mạng như mọi năm. “Gia đình tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ người dân nghèo đúng lúc, đúng việc”, ông Hoàng xúc động.

Có một ngôi nhà kiên cố, an toàn để tránh bão lụt luôn là ước mơ lớn nhất của vợ chồng ông Hoàng, nhưng do gia đình quá nghèo nên ông không thể tự làm nhà được. Nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn theo Quyết định 48, ông Hoàng được NHCSXH huyện cho vay 15 triệu đồng, cộng với số tiền Nhà nước hỗ trợ, cùng sự góp công sức của anh em họ hàng, vợ chồng ông Hoàng đã xây được ngôi nhà tránh lũ kiên cố, vững chắc. Mùa lũ năm nay, gia đình ông không phải chạy lụt, người và mọi tài sản trong gia đình được đảm bảo an toàn.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, Nguyễn Hữu Từ, không những các hộ gia đình được hưởng lợi trực tiếp từ nhà tránh lũ mà những hộ xung quanh cũng được hưởng lợi chung, khi mùa lũ về người dân có thể gửi đồ đạc hoặc cùng trú trên nhà tránh lũ.

Căn nhà của gia đình ông Hoàng chỉ là một trong 8.000 nhà ở phòng tránh bão lụt được triển khai từ cuối năm 2014 tại 14 tỉnh khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Theo đó, mỗi hộ gia đình thuộc đề án được vay 15 triệu đồng từ NHCSXH với lãi suất 3%/năm, thời gian ân hạn 5 năm. Ngân sách Trung ương và Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ 22 triệu đồng/hộ.

Cùng với mô hình nhà ở tránh lũ, các chính sách ưu đãi về vốn vay nhằm giúp người dân vùng lũ vực dậy sản xuất là điều mà cả bà con và NHCSXH quan tâm. Theo Phó tổng giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý, đối với những hộ dân bị thiệt hại về vốn vay ưu đãi, ngân hàng sẽ có chính sách hỗ trợ bà con khoanh nợ, giãn nợ, cho vay ưu đãi tùy từng đối tượng. Cụ thể, NHCSXH sẽ áp dụng các biện pháp gia hạn nợ (kéo dài thời hạn trả nợ) đối với các khoản vay bị thiệt hại đến dưới 40%; khoanh nợ tối đa đến 3 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% và khoanh nợ tối đa đến 5 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 80% đến 100% (trong thời gian khoanh nợ, khách hàng chưa phải trả nợ và không phải trả lãi). Trước mắt, ngay sau khi cơn lũ đi qua, NHCSXH và các đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Ngoài ra, NHCSXH sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn kịp thời duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vươn lên sau cơn lũ.

Trong thời gian qua, NHCSXH đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là kịp thời ủng hộ cho bà con vùng lũ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị hơn 1.500 suất quà.

 

Đoàn công tác của NHCSXHVN thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ xã Cát Chánh, huyện Phù Cát  (Bình Định).

Phó tổng giám đốc Hoàng Minh Tế cùng Đoàn công tác của NHCSXH thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con bị thiệt hại do lũ tại xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Đoàn công tác của NHCSXH kiểm tra tình hình thực tế căn nhà tránh lũ của gia đình ông Nguyễn Thành Hoàng ở xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

300 suất quà của đoàn viên Công đoàn NHCSXH đã được trao tận tay đồng bào huyện Bác Ái (Ninh Thuận).

Phương Mai

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top