Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 | 9:32

Khánh Hòa: Tình hình các địa phương sau bão số 9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào Khánh Hòa, xong đêm ngày 24, ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, mưa kéo dài hàng giờ kèm theo gió mạnh và giông sét, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Nhận được đề nghị từ chính quyền địa phương, ngày 25/11, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn như Sư đoàn 377, các đơn vị thuộc Bộ Tư lênh Vùng 4 Hải quân đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đã nhanh chóng cơ động đến khu vực bị ngập lụt tại P. Cam Nghĩa, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm TP. Cam Ranh (Khánh Hoà) giúp nhân dân tránh lũ cục bộ.
Sau đó Sư đoàn 377 đã cử lực lượng gồm Trung đoàn Trung đoàn 591 và Trung đoàn 274 với gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chia làm 2 hướng đến khu vực xảy ra lũ cục bộ tại đây. Các cán bộ chiến sĩ đã giúp nhân dân ở khu vực Cam Thành Bắc thuộc huyện Cam Lâm, TP. Cam Ranh di chuyển đồ đạc, tài sản của dân đến khu an toàn, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lớn, khơi thông cống rảnh cho nước thoát….Bên cạnh đó tại khu vực Trường tiểu học Cam Nghĩa 1, thuộc P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh cũng xảy ra ngập sâu, gây khó khăn, ách tắc giao thông cho người dân và các phương tiên lưu thông trên đường quốc lộ 1.
 
Nước ngập sâu, chảy siết rất nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông. Tại đây gần 100 cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đã tích cực giúp nhân dân điều tiết giao thông, đẩy xe, phương tiện, di dời nhân dân đến nơi an toàn...  
 
Với tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả, nhận lệnh là đi, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã kịp thời có mặt nơi xung yếu nhất để kịp thời giúp đỡ bà con nhân dân di dời đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả một cách sớm nhất, hiệu quả nhất, góp phần giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lũ gây ra./.
Quốc Hùng - Thành Nhân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top