Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016 | 10:5

Khánh Hòa: Ướp xác cá nhám voi để phục vụ nghiên cứu khoa học

Chiều 28-1, Viện Hải dương học Nha Trang đã tiếp nhận xác cá nhám voi dài 5,5 mét, nặng hơn 1 tấn bị thương nặng, dạt vào bờ biển xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Ngay sau đó, các nhà khoa học của Viện Hải dương học Nha Trang đã thực hiện mổ và ướp xác để có thể lưu mẫu lâu dài, phục vụ nghiên cứu khoa học và trưng bày cho khách tham quan.

Cá nhám voi này bị thương nặng toàn thân và đầu, bơi dạt vào bờ biển xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa)

Anh Trần Tấn Thái, người đầu tiên phát hiện con cá nhám voi này, cho biết, khi anh đang đánh bắt cá trên biển cách bờ vài trăm mét thì phát hiện một vật đen to lấp ló trên mặt nước biển. Anh bơi thuyền lại gần thì thật bất ngờ khi phát hiện con cá nhám voi có nhiều vết thương trên mình và trên đầu. Sau đó, con cá này bơi vào gần bờ. Thấy cá kiệt sức, anh và người dân địa phương nỗ lực đưa cá trở lại biển nhưng do vết thương quá nặng cá đã bơi ngược vào bờ và chết. “Các nhám voi ăn các loại sinh vật phù du, tảo lớn hay các loại mực và động vật có xương sống nhỏ. Vì hay tiến vào gần bờ để ăn thức ăn mực và động vật có xương sống nhỏ nên nguyên nhân khiến con cá này bơi vào gần bờ trong tình trạng thương tích đầy thân là có thể do bị vướng vào lưới của ngư dân đánh bắt trên biển”, anh Thái nói.

Được biết, loài cá nhám voi này được nhận dạng lần đầu tiên năm 1828 ngoài bờ biển Nam Phi. Tên gọi “cá nhám voi” có lẽ là do kích thước lớn của nó lên tới gần 20 mét. Cá nhám voi sinh sống trong các đại dương thuộc vùng nhiệt đới và ôn đới ấm; chủ yếu sống cô độc và ít khi chúng bơi thành đàn.

Anh Thi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

  • Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023).

  • Du lịch “miền Trung” bội thu

    Du lịch “miền Trung” bội thu

    Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây

Top