Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022 | 13:36

Khoai mì Thái có giá khi thế giới thiếu lúa mì Ukraine

Xuất khẩu các sản phẩm từ khoai mì (sắn) của Thái Lan từ tháng 1 đến tháng 4/2022 đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái do các nước lo ngại khủng hoảng lương thực. Năm ngoái, khoai mì đem về cho Thái Lan 3,4 tỉ USD.

san-thai-lan.png

Xuất khẩu khoai mì của Thái Lan tăng vọt do chiến sự Ukraine - Ảnh: UBON BIO ETHANOL

 

Báo Bangkok Post dẫn lời ông Phithak Udomwichaiwat, chuyên viên cao cấp của Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết sở dĩ xuất khẩu khoai mì của Thái Lan tăng là do các nhà nhập khẩu tìm kiếm các sản phẩm thay thế ngũ cốc, trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do chiến sự tại Ukraine.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết họ đã xuất khẩu 4,6 triệu tấn khoai mì và các sản phẩm chế biến từ khoai mì gồm bột sắn, tinh bột sắn và viên khoai mì, trị giá 54,8 tỉ baht (tương đương 1,5 tỉ USD) trong 4 tháng đầu năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Bộ Thương mại, gần 70% lượng khoai mì xuất khẩu được bán cho Trung Quốc. Các nhà nhập khẩu còn lại gồm Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc.

Ông Phithak Udomwichaiwat cho biết, nhu cầu mua khoai mì đã tăng lên từ các nhà nhập khẩu nước ngoài trong thời gian xảy ra chiến sự tại Ukraine trong bối cảnh các nước trên thế giới tăng cường dự trữ lương thực, ngũ cốc cho tiêu dùng.

Ngoài ra, ông cho biết các ngành công nghiệp năng lượng và thức ăn chăn nuôi đã chuyển sang nhập khẩu các sản phẩm từ khoai mì để thay thế, làm tăng nhu cầu với khoai mì cũng như tăng giá mặt hàng này.

Thái Lan là quốc gia xuất khẩu khoai mì lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của chính phủ, năm ngoái Thái Lan thu hoạch 32,5 triệu tấn khoai mì. Khoảng 30-35% trong số này được tiêu thụ trong nước. Lượng khoai mì xuất khẩu mang về số tiền là 123 tỉ baht, tương đương 3,4 tỉ USD.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) nhận định tình trạng thiếu lương thực toàn cầu sẽ gia tăng trong quý 3 và quý 4 năm nay. Sự khan hiếm này có thể mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu lương thực Thái Lan.

Ông Kriengkrai Thiennukul, chủ tịch FTI, cho biết nhiều quốc gia có thể sẽ thiếu lương thực vì Ấn Độ, Serbia, Kazakhstan, Kosovo và Ai Cập đã hạn chế xuất khẩu lương thực, trong đó có lúa mì.

Dự trữ lương thực có thể là việc không thể tránh khỏi do năng suất cây trồng bị giảm do thiếu phân bón và thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra.

Chiến sự tại Ukraine cũng được cho là nguyên nhân khiến giá phân bón và một số nguyên liệu thô tăng cao.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top