Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 | 13:55

Ký giao ước thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế năm 2018

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng, khối thuộc lĩnh vực kinh sẽ thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực.

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị Ký giao ước thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế năm 2018.

Cụm các tổ chức thành viên khối kinh tế năm 2018 có 9 đơn vị: Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

s22.jpg
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam công bố bảng chấm điểm thi đua của các thành viên.

 

Chia sẻ với đại diện các tổ chức kinh tế,  Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Việc hình thành Cụm thi của các tổ chức thành viên là bước cụ thể hoá phong trào thi đua khen thưởng. Bằng việc tham gia phong trào thi đua với những nội dung việc làm cụ thể, thiết thực, các tổ chức sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.

Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao các tổ chức thuộc lĩnh vực kinh tế trong thời gian trước khi được chia thành khối đã rất tích cực hưởng ứng, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình việc thực hiện tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận chủ trì phát động và làm tốt công tác an sinh xã hội .

Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng, khối thuộc lĩnh vực kinh sẽ thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực.

TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua của các tổ chức thành viên Khối kinh tế, khẳng định: Cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bằng cách xây dựng các tiêu chí cụ thể, sát thực các hình thức khen thưởng trước khi phát động thi đua, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá và xét khen thưởng theo tiêu chi đã xây dựng.

Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Công tác thi đua khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Chú ý xét, khen thưởng và đề xuất khen thưởng tới các tập thể nhỏ, hội viên tích cực và người trực tiếp lao động, động viên được cán bộ, nhân viên, hội viên năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, tránh mọi biểu hiện phô trương hình thức, khen thưởng tràn lan.

s234.jpg
Các tổ chức trong cụm thi đua cùng ký bản giao ước thống nhất nội dung, cách chấm điểm trong Bảng chấm điểm thi đua năm 2018.

 

Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, các tổ chức phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm của hội viên. Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội ở địa phương, cơ sở.

Đại diện các tổ chức kiến nghị: Khối kinh tế là những tổ chức tham gia xây dựng kinh tế và xã hội, tham gia trực tiếp vào phát triển kinh tế, và đó cũng là điểm khác biệt với các tổ chức khác. Do đó, trên cơ sở hướng dẫn chung của Mặt trận Tổ quốc, cần phải cụ thể hoá hơn hình thức thi đua của mỗi tổ chức. Cần có tiêu chí riêng cho khối kinh tế và đề nghị tăng điểm cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức.

Tại Hội nghị, các tổ chức trong cụm thi đua cùng ký bản giao ước thống nhất nội dung, cách chấm điểm trong Bảng chấm điểm thi đua năm 2018. Cam kết cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung trong Giao ước thi đua năm 2018.

 

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top