Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019 | 16:28

Lữ đoàn phòng không 71/QĐ4 hoàn thành tốt công tác huấn luyện, SSCĐ

06 tháng đầu năm, Lữ đoàn Phòng không 71 thực hiện nghiêm quy hoạch tổ chức biên chế quân số, trang bị ở các đơn vị, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tăng cường công tác quản lý vùng trời đảm nhiệm

Nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) 06 tháng đầu năm 2019 của lực lượng Phòng không Lục quân, ngày 27/8/2019, đoàn công tác Cục Phòng không Lục Quân (Quân chủng PK – KQ) tiến hành kiểm tra tại Lữ đoàn Phòng không 71/Quân đoàn 4.

1-a.png
Thượng tá Nguyễn Đình Đào – Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 71 báo cáo kết quả công tác huấn luyện, SSCĐ 06 thánh đầu năm 2019.

 

Theo đó, 06 tháng đầu năm, Lữ đoàn Phòng không 71 thực hiện nghiêm quy hoạch tổ chức biên chế quân số, trang bị ở các đơn vị, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tăng cường công tác quản lý vùng trời đảm nhiệm. Các kíp trực theo đúng thành phần, nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện đúng “4 biết” trong quản lý vùng trời và “4 được” trong đánh địch đột nhập. Công tác động viên quân đội được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm về chỉ tiêu, thời gian, nội dung huấn luyện. Công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

2.png

 

3.png
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung tại thực địa

 

4.png
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải – Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, trưởng đoàn kiểm tra kết luận nội dung kiểm tra.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của đơn vị và yêu cầu trong thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện cho các đối tượng. Cán bộ, chiến sĩ luyện tập thành thạo các phương án đánh địch đường không, bảo vệ các mục tiêu được giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Hữu Nhiệm - Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top