Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018 | 13:23

“Luồng gió mới” thay đổi diện mạo Đồng Hỷ

Người dân Đồng Hỷ (Thái Nguyên) sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trồng chè và chăn nuôi. Nhờ chương trình hỗ trợ của Chính phủ đối với vùng đồng bào dân tộc và vùng khó khăn, bà con có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

tr5d.jpg
Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào DTTS ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ mở rộng diện tích trồng chè sạch, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững.

 

Mặt khác, chính quyền huyện luôn đẩy mạnh công tác vận động người dân thay đổi phương thức canh tác, trồng trọt theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thoát nghèo bền vững

Gia đình ông Hoàng Đức Oai, người Tày, ở xóm Đoàn Kết (xã Minh Lập) được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ năm 2009 qua chương trình hộ nghèo. Với số tiền 15 triệu đồng, ông chọn mua giống tốt để nuôi bò sinh sản, gà thịt. Sau 5 năm phát triển kinh tế, gia đình ông Oai đã trả hết nợ và tiếp tục được NHCSXH tạo điều kiện vay 50 triệu đồng thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất. Đến nay, với khoảng 20 con bò, 800 con gà thịt, cho thu thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm, gia đình ông Oai “nổi danh” về thoát nghèo bền vững khắp vùng chè Thái Nguyên.

Ngoài gia đình ông Oai, ở xã Minh Lập, còn có hàng trăm hộ khác nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã vươn lên thoát nghèo. Đơn cử như gia đình chị Hoàng Thị Thơm ở xã Linh Sơn, hiện nuôi 6 con bò, 100 con ba ba; hộ ông Lý Sơn Thủy ở xã Tân Long xây dựng xưởng cơ khí sửa chữa, sản xuất công cụ, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho 5 lao động; hay như vợ chồng chị Lý Thị Ngọc xã Khe Mo phát triển mô hình trồng chè, trồng rừng, cho thu nhập cả trăm triệu đồng/năm…

“Cú hích” phát triển kinh tế

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với bà con nghèo trên vùng chè Đồng Hỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy cho biết: “Việc cho hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS vay vốn tín dụng ưu đãi là chủ trương, chính sách hợp với lòng dân, được xem như  “luồng gió mới” làm thay đổi diện mạo của vùng đất Đồng Hỷ với nhiều xã thuộc diện khó khăn. Nơi đây có vùng chuyên canh chè đặc sản lớn của khu vực miền núi trung du phía Bắc nên nhu cầu vay vốn cho sản xuất khá lớn. Chính vì vậy, NHCSXH huyện Đồng Hỷ luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các cấp tổ chức cho vay thuận tiện, trực tiếp đến bà con”.

Đến nay, tổng dư nợ vốn vay chính sách đạt gần 380 tỷ đồng với 14.301 khách hàng dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã đến với 100% số xã, thị trấn, bất kể vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn, giúp người dân đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thâm canh vườn rừng, đồi chè, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở mang ngành nghề.

Giám đốc NHCSXH huyện Đồng Hỷ, Nguyễn Thị Mười, chia sẻ: “Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo “cú hích” cho địa phương thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Qua đó tạo nên diện mạo mới trong vùng đồng bào DTTS, giúp địa phương thực hiện công tác giảm nghèo bền vững”.

 

 

Đông Dư
Ý kiến bạn đọc
Top