Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2016 | 3:0

Mang niềm vui đến với người nghèo

Đằng sau phong cảnh nên thơ quyến rũ của các điểm du lịch, Sa Pa (Lào Cai) còn có một cuộc sống vẫn đong đầy vất vả của đồng bào các dân tộc nơi đây. Làm sao để cùng chính quyền địa phương giúp bà con thoát nghèo là câu hỏi mà mỗi cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sa Pa đang nỗ lực tìm câu trả lời.

Với mục tiêu “Vì hạnh phúc của người nghèo, vì an sinh xã hội”, NHCSXH huyện Sa Pa luôn làm tốt vai trò giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

Với mạng lưới hoạt động tại 18/18 Điểm giao dịch xã cùng 200 Tổ tiết kiệm và vay vốn, gần 14 năm qua, NHCSXH huyện Sa Pa đã giải ngân được trên 348 tỷ đồng tới hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, giúp cho gần 23 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất kinh doanh, thu hút, tạo việc làm cho trên 10 nghìn lượt lao động, giúp gần 1.000 HSSV được vay vốn đi học, xây dựng  3.774 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 3.560 ngôi nhà ở cho hộ nghèo,...

Phóng sự ảnh dưới đây của Nguyễn Ngọc đề cập đến hiệu quả của đồng vốn ưu đãi mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc ở huyện Sa Pa. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Cán bộ NHCSXH giải đáp thắc mắc của bà con về các chính sách cho vay.

Ông Nguyễn Đức Thành (bên phải) ở thị trấn Sa Pa vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi hộ nghèo về nuôi thỏ.

Cùng địa chỉ với anh Sảnh, gia đình ông Chảo Láo Lũ cũng được vay 12 triệu đồng, cùng số tiền tiết kiệm được làm nên một công trình khá hoàn chỉnh gồm hệ thống 350m ống dẫn nước từ núi cao về bể chứa nước sạch và làm nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn.

Ngoài ra, ông Thành còn nuôi cả lợn, tăng thêm thu nhập cho các thành viên trong gia đình. Hiện đàn lợn của gia đình ông có 20 con, mỗi lần xuất bán thu lãi vài chục triệu đồng.

Được vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi, gia đình bà Trần Thị Minh ở tổ 9, thị trấn Sa Pa đầu tư trồng 2ha hoa ly. Hoa ly Sa Pa được đánh giá là tốt nhất trong các loại ly trồng ở Việt Nam nên được thị trường ưa chuộng.

Gia đình anh Phùng Ông Sảnh ở thôn Bản Sái, xã Bản Phùng sử dụng 12 triệu đồng vốn vay ưu đãi để xây bể chứa nước sạch và làm nhà vệ sinh khép kín.

“Hiện đang là cuối vụ thu hoạch hoa ly, năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa ly không bị sâu bệnh, nụ sai và đạt chất lượng tốt, giá bán tương đối ổn định”, bà Nguyễn Thị Thoa ở tổ 9, thị trấn Sa Pa thông tin.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top