Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021 | 16:39

Mưa lớn kéo dài, huyện miền núi Nam Trà My bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng.

1-3-1638173565927435673990.jpg
Mố cầu ở khu dân cư Bằng La bị sạt lở nghiêm trọng 

 

Sáng 29-11, huyện Nam Trà My tiếp tục ghi nhận lượng mưa lớn, một số khu vực, tuyến đường xảy ra sạt lở, ngập sâu, người dân băng dòng nước chảy xiết về nhà.
 
Mưa lớn, nước từ sông Leng tràn về gây sạt lở mố cầu bê tông dẫn vào làng tái định cư Bằng La (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My). Hiện nay, chính quyền địa phương đã cho rào chắn, nghiêm cấm người qua lại.
 
sat-lo-3-10234348.jpg
Tuyến Quốc lộ 40B đoạn từ xã Trà Dơn lên xã Trà Mai cũng đang chìm ngập trong bùn đất.

 

Tại xã Trà Leng, mưa lớn từ ngày 27/11 khiến mố cầu của cây cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La bị sụt lún. Việc mố cầu này bị sụt lún cùng tuyến đường D1K8 đang bị ngập ngụa trong bùn đất do mưa lớn khiến 45 hộ dân ở khu dân cư Bằng La đi lại khó khăn.
 
Còn tại huyện miền núi Bắc Trà My, mưa lớn kéo dài liên tục làm nước lũ băng qua ngầm Sông Trường (đoạn Quốc lộ 40B, địa phận xã Trà Sơn) nên địa phương nghiêm cấm mọi hoạt động lưu thông qua lại tuyến đường này. Sáng 29/11, ngầm Sông Trường bị ngập sâu hơn 2,2m.
 
Ngầm sông Nước Oa (Quốc lộ 40B, địa phận xã Trà Tân) cũng bị ngập sâu 1,1m. Việc lưu thông lên các xã vùng cao của 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My cũng bị tê liệt hoàn toàn.
 
Ngoài ra, các cầu ngầm trên tuyến đường liên xã về Trà Giáp, Trà Ka, Trà Đông, Trà Dương bị ngập sâu, gây chia cắt, khiến các phương tiện không thể lưu thông.
 
1-4-1638173692988347353894.jpg
UBND huyện Nam Trà My, địa phương đã lên phương án sơ tán khoảng 5.000 hộ dân. 

 

Theo UBND huyện Nam Trà My, địa phương đã lên phương án sơ tán khoảng 5.000 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới.
 
“Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, các vườn sâm, chốt sâm vẫn bình thường. Hiện, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 27 hộ tại nóc Tak Lang (thôn 1, xã Trà Don); 25 hộ nóc Kon Pin và 63 hộ nóc Măng Lùng (thôn 2, xã Trà Linh) là khu có nguy cơ sạt lỡ đất”, ông Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin.
 
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ rạng sáng qua đến ngày 29/11, trên địa bàn Quảng Nam có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 70mm- 120 mm. Mưa lớn, nước đổ về các hồ thủy điện tăng cao. Đến 9 giờ sáng nay 29/11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn ở mức hơn 1.100m3/giây, thủy điện này tiến hành xả lũ với lưu lượng hơn 800m3/giây. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My là gần 2.600m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng gần 2.100m3/giây.
 
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top