Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn từ đêm ngày 7/5 đến rạng sáng ngày 8/5, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây ngập lụt trên một số sông, suối nhỏ gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Theo báo cáo nhanh của huyện Lâm Bình, đến 10h ngày 8/5 ghi nhận xảy ra sạt lở ta luy dương tuyến đường Lăng Can - Xuân Lập, với khối lượng đất đá trên 1.000m3 gây ách tắc giao thông; Sạt lở 20m kè bời suối Bản Khiển, thị trấn Lăng Can; 30m mương thủy lợi tại xã Lăng Can bị hư hỏng; 30m tường xây bị gẫy sập (tường xây đền Pú Bảo).
Nhiều vật tư, thiết bị, máy móc đang thi công xây dựng thuộc công trình chống ngập trường THPT Lâm Bình và kè bờ suối Nặm Chang bị cuốn trôi gồm: 01 máy búa đóng cọc, 20m ván khuôn thép, 03 máy bơm, khoảng 10m3 cát sỏi, 01 tấn xi măng. Có 02 điểm tại trường THPT Lâm Bình và trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Lâm Bình bị ngập gây thiệt hại về tài sản.
Trên 70 ha lúa, ngô và hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó thị trấn Lăng Can khoảng 64 ha, xã Xuân Lập khoảng 06 ha. Trên 2.000 m2 ao nuôi thủy sản bị thiệt hại, trong đó, Thị trấn Lăng Can 1.000 m2 , xã Xuân Lập 1.000 m2. Mưa sạt lở bờ suối làm mất trên 1.000m đất sản xuất.
Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình khắc phục hậu quả. Chỉ đạo UBND các xã và cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại đối với tài sản, diện tích cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại; huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đang phối hợp với UBND Thị trấn Lăng Can huy động lực lượng tại chỗ (ước khoảng 400 người), phương tiện và tổ chức khắc phục tại 02 điểm bị ngập trường THPT Lâm Bình và trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Lâm Bình.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.