Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017 | 1:50

Nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

Với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyển, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tác hại của thuốc lá, hôm nay (27/3) Quỹ Phòng chống Tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức buổi tập huấn dành riêng cho phóng viên báo chí. Buổi tập huấn diễn ra tại TP.Ninh Bình (Ninh Bình) với sự tham gia của rất nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

Đã 3 năm kể từ khi Luật Phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá có hiệu lực và Quỹ PCTH của thuốc lá được thành lập. Cùng với việc thiết lập, kiện toàn mạng lưới Ban chỉ đạo, chống tác hại của thuốc lá; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về PCTH thuốc lá… công tác tuyên truyền cũng đặc biệt được quan tâm, nhờ đó tỷ lệ hút thuốc lá thụ động đã giảm đáng kể ở hầu hết các địa điểm công cộng như: bệnh viện, trường học, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ PCTH của thuốc lá nhấn mạnh: “Trong 3 năm qua, báo chí luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, thể hiện qua số lượng và sự phản ánh mang tích tích cực, xây dựng giúp công tác PCTH thuốc lá ngày càng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Tuy nhiên, một số ít báo vẫn vi phạm quy định của Luật PCTH thuốc lá, đăng tải thông tin về hoạt động tài trợ của công ty thuốc lá qua các bài viết về các chương trình xóa đói giảm nghèo. Các chương trình từ thiện… Chính vì vậy, thông qua đợt tập huấn này, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ lớn lao hơn từ phía cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người cầm bút về PCTH thuốc lá”.

Với tinh thần đó, buổi tập huấn tập trung xung quanh vấn đề xây dựng môi trường không khói thuốc bằng cách: Nâng cao nhận thức của ộng đồng về tác hại của hút thuốc và hút thuốc lá thụ động cũng như các quy định của Luật PCTH thuốc lá; nâng cao ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng. Người không hút thuốc nhận thức được quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc đã được quy định trong Luật PCTH thuốc lá. Cổ vũ, nâng cao ý thức của người không hút thuốc về việc dám lên tiếng nhắc nhở người hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm. Tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm như thuốc lá điện tử, shisha, xì gà….

Danh Hùng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top