Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | 19:46

Nghệ An: Khẩn trương triển khai công tác ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 9

Chiều 30/10, văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có văn bản báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về Công tác triển khai, ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số 9 gây ra.

Theo đó, Từ ngày 28/10 đến ngày 31/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kế hợp với không khí lạnh nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến: 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 500 đến 700 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và các đô thị ở Nghệ An.

Khu vực ven biển Nghệ An có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5 - 0,7m. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 28/10/2020 đến 13 giờ ngày 30/10 phổ biến: 70,0 – 720,0 mm. Cụ thể tại một số trạm như sau: Mường Xén: 91mm; Quỳ Châu: 58,2mm; Quỳ Hợp: 92mm; Tây Hiếu: 125mm; Con Cuông: 292,6mm; Dừa (Anh Sơn): 427mm; Đô Lương: 805mm; Yên Thượng (Thanh Chương): 648mm; Nam Đàn: 492mm; Chợ Tràng (Hưng Nguyên): 703mm; Cửa Hội: 252mm; Vinh: 454mm; Quỳnh lưu: 100mm, Tương Dương:87,2mm.

 

20201030_193259.jpg
20201030_193312.jpg
Báo cáo nhanh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về Công tác triển khai, ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số 9 gây ra.

Trước tình hình mưa lớn do hoàn lưu bão số 9, hiện nay, mực nước ở ngoài sông thấp hơn trong đồng nên các cống tiêu chính như: Bara Bến Thủy, cống Nghi Quang, cống Rào Đừng, cống Hưng Lợi, cống Diễn Thành đang mở để tiêu thoát. Bên cạnh đó, Hệ thống trạm bơm tiêu của Thành phố Vinh: Trạm bơm Cầu Đen đang bơm tiêu 6/6 máy; trạm bơm Bến Thủy đang bơm tiêu 6/6 máy; trạm bơm Tây Nam đang bơm tiêu 6/6 máy; Trạm bơm Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên đã tiến hành bơm tiêu 5/8 máy.

Tình hình sạt lở đất trên địa bàn Tỉnh, thì theo báo cáo nhanh của trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên: Hiện nay tại xóm 4, xóm 5, xã Hưng Yên Nam xuất hiện một vết nứt có nguy cơ sạt lở núi, dưới chân núi khu vực nguy cơ sạt lở đang có 20 hộ sinh sống. Chiều ngày 29/10/2020 toàn bộ các hộ dân đã được di dời đến vị trí an toàn. Đường xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài khoảng 30m.

Từ ngày 28/10/2020 đến 10h30’ ngày 30/10/2020, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh có 39 vị trí ngập lụt, ách tắc giao thông (21 vị trí trên Quốc lộ, 18 vị trí trên Đường tỉnh) và 03 vị trí sạt lở ta luy dương ách tắc giao thông QL.7, QL.46B). Quốc lộ 48E: Có 09 vị trí ngập; Quốc lộ 7B: Có 02 điểm ngập đã đóng đường, đảm bảo giao thông; Quốc lộ 7: Có 05 vị trí ngập; Đường HCM: Có 03 vị trí ngập; Quốc lộ 46C. Có 02 vị trí ngập;

 

ảnh-thanh-chương-2.jpg
Nhiều điểm trường, tuyến đường chìm trong biển nước.

 

Đối với Đường tỉnh: Có 12 vị trí ngập, đã đóng đường, cử người trực gác đảm bảo ATGT, cụ thể: Đường tỉnh 541B: Có 03 vị trí ngập; Đường tỉnh 544: Có 01 vị trí ngập; Đường tỉnh 533: Có 02 vị trí ngập;

Nông, lâm nghiệp bị thiệt hại nặng nề

Theo báo cáo nhanh của UBND các huyện, thành, thị Văn phòng Thườn trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tổng hợp về tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ, mưa lớn từ ngày 28 đến ngày 30/10/2020 khiến 2 người mất tích (chưa rõ danh tính ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương) và 3 người bị thương.

Có 1 nhà nhà bị sập đổ; 21 nhà nhà bị hư hỏng một phần; 9.608 nhà bị ngập; 532 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Có 8 điểm trường bị ảnh hưởng do ngập lụt và 410 tường rào nhà trường bị đổ sập.

Nông, lâm nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể, diện tích lúa bị ngập: 780,0 ha; Diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại: 7.787,96 ha; Diện tích Thủy sản bị ngập: 4.338,6 ha; Diện tích cây trồng hằng năm bị gãy đổ: 13,0 ha; Diện tích cây trồng lâu năm bị gãy đổ: 60,0 ha; Gia cầm cuốn trôi: 33.900 con; Gia súc bị cuốn trôi: 246 con.

 

ảnh-thanh-chương-3.jpg
Mưa liên tục do hoàn lưu bão số 9 khiến nhiều huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh... chìm trong biển nước.

Cùng với đó, thủy lợi cũng thiệt hại không kém. Có 17,59km kênh mương bị sạt lở; 400,00 mĐê địa phương bị sạt lở; 8 cái đập loại nhỏ, đập tạm bị sạt lở, hư hỏng; 6 trạm bơm bị ngập, hư hỏng; 1.450,00m kè bị sạt lở và 8,00cống bị hư hỏng, cuốn trôi.

38,82 Km đường giao thông địa phương bị sạt lở: 12,00 cái cầu nhỏ, cầu tạm, cầu tràn bị cuốn trôi; 1 cái cống bị sập, cuốn trôi.

 

img_20201029_214729.jpg
Nhiều địa phương trên địa bàn Tỉnh phải sơ tán, di dân đến vùng cao ráo, an toàn hơn.

Về ngập lụt: Có 117 xóm xóm bị ngập lụt; 22 xóm xóm bị chia cắt; 29 xóm bị cô lập và 2.916 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất.

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn cấp ứng phó với bão số 9 Công điện số 39/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung ứng phó với bão số 9; Công điện số 40/CĐ-UBND ngày 28/10/2020 về việc khẩn trương ứng phó với bão số 9.

Giám đốc các Sở, ban, ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về địa phương, đơn vị của mình. Yêu cầu giảm thiểu ở mức thấp nhất về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Rà soát, sơ tán triệt để người dân khỏi những nơi nguy hiểm không đảm bảo an toàn, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, trên tàu thuyền; trong các nhà không an toàn, những vùng thấp trũng, vùng miền núi có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động khuyến cáo, hướng dẫn người dân hạn chế hoặc không ra ngoài trong thời gian mưa lũ. Kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông, hạn chế các phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Tiếp tục tập trung vận hành các trạm bơm tiêu, khơi thông các trục tiêu, các hệ thống thủy nông để đảm bảo tiêu úng kịp thời.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện tối đa để chủ động cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Đài thông tin Duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão và mưa lớn để các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của bão; chủ động chỉ đạo ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh) biết để xử lý kịp thời.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An báo cáo để Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai được biết./.

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top