Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017 | 3:40

Nghệ An là tỉnh duy nhất trong cả nước có "hưu nông dân"

Thống kê từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Nghệ An cho thấy, hiện có 734 nông dân đang hưởng chế độ hưu theo diện BHXH nông dân

 734 người hưởng chế độ "hưu nông dân"

Từ năm 1998 - 2009, tỉnh Nghệ An triển khai BHXH nông dân. Đến nay, Nghệ An là tỉnh duy nhất trong cả nước có 734 nông dân đang hưởng chế độ hưu trí theo diện này.

Nghệ An bắt đầu thực hiện chính sách BHXH nông dân từ năm 1998, ban đầu thí điểm tại huyện Quỳnh Lưu và 3 xã: Diễn Thọ (huyện Diễn Châu), Tân Sơn (huyện Đô Lương) và Đông Vĩnh (thành phố Vinh). Thời điểm đó, chính sách này được đánh giá là đổi mới, táo bạo, quan tâm thiết thực đến an sinh lâu dài của người nông dân.

Hiện, Nghệ An có 734 nông dân đang hưởng chế độ hưu theo diện BHXH nông dân.

Thống kê từ BHXH Nghệ An cho thấy, hiện có 734 nông dân đang hưởng chế độ hưu theo diện BHXH nông dân. Vì mức đóng thấp, nên lương hưu của đối tượng này rất thấp: có hơn 100 người nhận mức lương 371.000 đồng/ tháng, cao nhất là 1.062.000 đồng/ tháng. Tuy nhiên, cán bộ Phòng Chế độ BHXH, BHXH Nghệ An phân tích: Thực chất, mức lương thực nhận này đã được cộng thêm 250.000 đồng/tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu cho những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng. Như vậy, nếu tính chính xác thì mức lương hưu theo BHXH nông dân thấp nhất chỉ là 121.000 đồng/tháng.

TP. Vinh cho phép thí điểm kinh doanh vỉa hè

UBND TP. Vinh vừa có văn bản cho phép thí điểm kinh doanh trên một phần vỉa hè tại đường Phan Đăng Lưu và đường Nguyễn Phong Sắc bắt đầu từ tháng 11/2017 với mức thu từ 25.000 - 50.000 đồng/m2 vỉa hè/tháng.

Theo đó, đường Phan Đăng Lưu được thí điểm vỉa hè phía Nam, đoạn từ điểm giao với đường Lương Thế Vinh đến điểm giao với đường Phong Định Cảng. Đường Nguyễn Phong Sắc sẽ được thí điểm vỉa hè phía Đông (phía Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình), đoạn từ điểm giao với đường Tôn Thất Tùng đến điểm giao với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

 TP Vinh giao UBND các phường có tuyến đường thí điểm xem xét lựa chọn đối tượng cho thuê đảm bảo các tiêu chí, tổ chức thông báo đấu giá, tuy nhiên các hộ dân bám mặt đường được ưu tiên thuê một phần vỉa hè trước nhà để kinh doanh... 

UBND các phường tổ chức thu tiền thuê vỉa hè, nộp vào ngân sách phường để phục vụ lại cho việc: thuê kẻ vạch sơn trên vỉa hè, quản lý trật tự đô thị, duy tu sửa chữa vỉa hè thường xuyên và chăm sóc cây xanh trên đoạn đường thí điểm và các nội dung khác được UBND TP. Vinh cho phép.

UBND TP. Vinh giao UBND phường Trường Thi và Hưng Dũng làm việc với các bên liên quan để tổ chức triển khai thí điểm kinh doanh trên một phần vỉa hè trong tháng 11/2017; thông báo chủ trương, bàn cách thực hiện cụ thể để trình UBND TP. Vinh cấp phép thí điểm thuê vỉa hè kinh doanh…

Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn đạm bạc của trẻ mầm non

Vài ngày trước, một phụ huynh vào Trường mầm non Thạch Ngàn, huyện Con Cuông nhìn thấy bữa ăn của các cháu tại đây “quá khiêm tốn” nên dùng điện thoại chụp lại. Người này sau đó in các bức ảnh mang lên chất vấn lãnh đạo nhà trường đồng thời chia sẻ lên mạng xã hội Facebook.  Sau đăng tải, những bức ảnh lập tức nhận hàng trăm lượt chia sẻ của phụ huynh. Phần lớn bình luận đều cho rằng, bữa ăn “quá nghèo nàn”, không đủ dinh dưỡng cho các cháu.

Bức ảnh được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội

Trước bức xúc của phụ huynh, lãnh đạo trường mầm non này cho biết: với mức đóng 15.000 đồng một ngày thì chỉ đủ để ăn như vậy. Ở nhiều trường khác, phụ huynh đóng cao hơn.

Trường Mầm non Thạch Ngàn có hơn 350 học sinh, trong đó hơn 100 em học ở các điểm trường lẻ. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 200 em đóng tiền ăn cho nhà trường để được phục vụ các bữa ăn chính và phụ.

Nghệ An bàn giao hai cá thể hổ cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) đã bàn giao hai cá thể hổ và 1 cá thể sơn dương đã chết, có tổng trọng lượng gần 300 kg cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Cá thể hổ được bàn giao cho bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Nghệ An) phát hiện bắt quả tang tại trang trại ông Nguyễn Hữu Huệ (SN 1980), trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu đang có hành vi tàng trữ hàng cấm là động vật hoang dã quý hiếm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tang vật thu giữ gồm 2 cá thể hổ, 1 cá thể sơn dương đã chết. Sau khi làm mọi thủ tục giấy tờ liên quan, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Nghệ An) đã tiến hành bàn giao số cả thể nói trên cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Huyền Trang (Tổng hợp)

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top