Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an tỉnh này đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra lại vấn đề quản lý, sử dụng xe đạp tuần tra chuyên dụng được cấp cho công an khu vực trên địa bàn TP.Vinh đang bị “bỏ quên”.
Trước đó, năm 2015, Công an TP.Vinh đã tiếp nhận 200 chiếc xe đạp do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, với tổng giá trị 546 triệu đồng.
Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết, sau khi tiếp nhận xe, đơn vị này đã chia đều về cho công an các phường, xã; trung bình mỗi phường, xã được cấp 8 chiếc để sử dụng trong công tác tuần tra, tuyên truyền và thực thi nhiệm vụ trên địa bàn. Mỗi chiếc xe đạp tuần tra này được trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, đèn pin, cặp đựng tài liệu, bình nước... Trên xe cũng được in rõ dòng chữ “Cảnh sát khu vực - Công an tỉnh Nghệ An”.
Thế nhưng, dù hình ảnh các chiến sĩ công an mặc sắc phục, đạp xe chuyên dụng tuần tra trên các tuyến phố đã để lại nhiều ấn tượng đẹp nhưng sau đó bóng dáng những chiếc xe này không còn xuất hiện trên đường nữa. Thậm chí, nhiều chiếc xe đạp từ khi nhận về còn chưa bóc lớp bao nylon để sử dụng và bị “bỏ quên” trong nhà xe của các trụ sở công an phường.
Những chiếc xe tuần tra được khóa cẩn thận, nhiều xe vẫn còn nguyên mác, bao nylon sau 3 tháng tiếp nhận.
Theo quan sát của phóng viên, tại trụ sở Công an phường Hưng Dũng, 5 chiếc xe đạp tuần tra được cất giữ phía sau trụ sở và vẫn còn mới nguyên, được khóa kỹ càng, trên xe phủ kín bụi sau hơn 3 tháng tiếp nhận. Đây cũng là thực trạng chung của 9 chiếc xe đạp tuần tra trong nhà xe Công an phường Trung Đô. Trung tá Nguyễn Thế Bảy, Phó trưởng công an phường Trung Đô thừa nhận, những chiếc xe này rất ít khi được sử dụng đến và cho rằng việc ít sử dụng xe đạp đi tuần tra vì địa bàn rộng, đông nhân khẩu và không thuận tiện.
Theo Thượng tá Hà thì thực tế địa bàn TP.Vinh rất rộng nên việc tuần tra bằng xe đạp không mang lại hiệu quả, không phù hợp và mất thời gian. Việc sử dụng xe đạp là để phục vụ công tác tuần tra nắm địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị…chứ không mang tính bắt buộc.
Thượng tá Hà cho biết thêm, thời gian tới đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng xe đạp tuần tra của các phường, xã trên địa bàn. Nếu dư thừa sẽ đề xuất chuyển cho trẻ em, học sinh nghèo ở các địa phương sử dụng.
Đình Lam
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.