Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 | 16:28

NN ĐBSH: Rau xanh tăng giá do mưa lũ

Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn úng ngập trong thời gian dài, đã khiến diện tích trồng rau màu, lúa của nhiều địa phương bị ngập úng, gây thối hỏng rau,... khiến cho nhiều loại rau, củ, quả đồng loạt tăng giá.

rau-xanh-4.jpg
Nhiều bà nội trợ cho rằng giá rau lên cao.

 

Hà Nội: Giá rau xanh tăng giá mạnh

Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn úng ngập trong thời gian dài, đã khiến diện tích trồng rau màu, lúa của nhiều địa phương bị ngập úng, gây thối hỏng rau, nhất là các loại rau đang đến kỳ thu hoạch như rau cải, rau mồng tơi, rau muống... khiến cho nhiều loại rau, củ, quả đồng loạt tăng giá.

Bên cạnh đó, một số loại rau củ quả nhập từ Đà Lạt cũng tăng giá do khâu vận chuyển gặp nhiều khó khăn, khiến giá cả rau xanh, củ quả tươi trên địa bàn Hà Nội đều tăng giá.

Khảo sát tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện giá các loại rau xanh tăng lên dao động từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/bó.

Cụ thể, hoa lơ 25.000 đồng/cây, bầu 20.000 đồng/quả, bắp cải 25.000 đồng/kg, bí xanh 25.000 đồng/kg, bí ngô 15.000 đồng/kg, củ cải 15.000 đồng/kg, rau mồng tơi 10.000 đồng/bó nhỏ, rau muống 10.000 đồng/bó nhỏ, rau cải ngọt 25.000 đồng/kg, cà chua giá 25.000 đồng/kg,…

Theo các tiểu thương, so với cách đây khoảng 1 tháng thì giá rau củ tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Hường, tiểu thương tại chợ Quan Nhân (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Mưa to, lũ lụt nên các vườn rau lớn của nhiều địa phương đều bị ảnh hưởng, một số loại rau củ nhập từ Đà Lạt, như cà rốt, khoai tây, ớt xanh, xà lách,… cũng khan hiếm và tăng giá do nhiều tuyến đường bị mưa lũ, sạt lở khiến giao thông trì trệ. Vì khan hiếm hàng, giá nhập vào cao nên chúng tôi đành phải tăng giá bán ra cho người tiêu dùng.”

Cũng theo lời các tiểu thương, tình hình mưa lũ diễn ra trong thời gian dài đã gây ngập lụt nhiều vùng trồng rau lớn như Hoài Đức (Hà Nội), Hải Dương, Hưng Yên, nhiều loại rau bị chết do không chịu được úng ngập phải gieo trồng lại, nên giá nhiều loại rau, củ, quả có khả năng còn nhích lên trong thời gian tới.

Hải Dương: Cây vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt

Thời gian qua, huyện Nam Sách tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất vụ đông. Đến nay, huyện trồng được 2.305 ha cây vụ đông các loại, vượt 0,2% kế hoạch đề ra.

 

raugialoc1.jpg
Nông dân chăm sóc cây vụ đông.

 

Trong đó, có 55 ha ngô, 189 ha bí, 373 ha cây cà rốt, 1.479 ha hành tỏi, 11 ha khoai tây và 198 ha rau các loại. Cơ cấu cây trồng của huyện cơ bản ổn định như năm trước. Cây hành tỏi, bí, ngô, cà rốt vẫn là thế mạnh và được nông dân của huyện tập trung trồng. Các địa phương có diện tích trồng lớn là các xã An Bình (250 ha), Cộng Hòa (245 ha), An Lâm (215 ha), Nam Trung (205 ha)...

Hiện nay, các diện tích cây trồng của huyện cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt.

Bắc Ninh: Toàn tỉnh gieo trồng được hơn 2.000ha cây vụ đông

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT, đến nay toàn tỉnh gieo trồng được hơn 2.000 ha cây vụ đông, tập trung ở các huyện: Gia Bình 1.000 ha, Lương Tài 600 ha, Quế Võ 200 ha. Các cây trồng chủ lực là: Ngô, khoai, cà rốt, bí, hành tỏi, rau xanh các loại...

 

3.jpg
Vụ đông 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 7.000ha cây trồng các loại.

 

Vụ đông năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 7.000ha cây trồng các loại. Theo dự báo, khả năng mùa đông năm 2020 đến sớm và có nhiều đợt không khí lạnh. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương lựa chọn giống có thời gian sinh trưởng ngắn; nhóm cây ưa lạnh trồng tập trung từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11.

Nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 25.000ha lúa mùa, đạt 80%, năng suất ước tính ban đầu đạt 62,4 tạ/ha (tăng 2,5 tạ/ha so vụ mùa năm 2019). Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân phát triển, mở rộng diện tích cây vụ đông.

 

Thanh Tâm (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top