Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019 | 13:58

Nông dân Hà Tĩnh điêu đứng vì cá, ngao chết hàng loạt

Sau đợt mưa lũ vừa qua, không chỉ bà con trồng bưởi ở Hương Khê (Hà Tĩnh) điêu đứng mà ở các huyện ven biển Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh, xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt...

Hàng chục hecta ngao nuôi của người dân xã Mai Phụ (Lộc Hà) cũng “bỗng dưng” chết trắng bãi cũng khiến người dân khốn đốn.

 

tr9b.jpg
Khoảng 100 tấn cá của người dân xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) bị chết sau lũ, thiệt hại ước tính trên 12 tỷ đồng.

 

Sau cá, ngao cũng “bỗng nhiên” chết

Chúng tôi đến ba xã Kỳ Hà, Kỳ Hải, Kỳ Ninh (Kỳ Anh), gặp bà con nuôi trồng thủy sản, ai cũng có nét mặt buồn bã, nhiều người dồn hết vốn liếng và vay nợ ngân hàng để nuôi tôm, cá với hy vọng vụ mùa năm nay thắng lợi, cuộc sống sẽ khá dần lên. Nhưng “trời không cho ăn”, bởi hồ nào đã chết là chết sạch, không sót lại con nào. Có gia đình hai vợ chồng, 2 đứa con vay ngân hàng để đầu tư nuôi tôm, tôm chết sạch, hiện đang “sống dở, chết dở”.

 

tr9.jpg
Ngao chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng.

 

Thời gian gần đây, người dân mạnh dạn đầu tư lồng bè, đưa các giống mới như cá chẽm, cá chim trắng, hàu đại dương, vẹm xanh… vào nuôi, phát triển kinh tế. Nhiều hộ nhờ đó mà thoát nghèo, vươn lên khá - giàu. Năm 2019, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư kinh phí để bắt đầu mùa vụ mới, nhưng những trận mưa lớn vừa qua khiến hàng trăm tấn thủy sản bị chết, hư hại.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, tính tới sáng 10/9, 3 vùng nuôi cá chẽm lồng bè trên địa bàn có hiện tượng cá chết hàng loạt, gồm các xã Thạch Sơn, Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà); Thạch Hưng (TP. Hà Tĩnh) và Cẩm Phúc (huyện Cẩm Xuyên).

Trong đó, 54 hộ bị thiệt hại ở xã Thạch Sơn (49 hộ nuôi phía dưới Bara Đò Điệm và 5 hộ nuôi phía trên Bara Đò Điệm), ước tính sơ bộ 259 ô lồng. Sản lượng thiệt hại khoảng 100 tấn, giá trị ước trên 12 tỷ đồng. Qua kiểm tra các vùng xung quanh lưu vực sông đoạn nuôi lồng thấy có hiện tượng cá tự nhiên chết rải rác.

Tại xã Thạch Đỉnh, có 8 hộ thiệt hại với số cá chết là 2.630 con (kích cỡ 1-2 kg), ước sản lượng khoảng 4-4,5 tấn, thiệt hại khoảng 450-500 triệu đồng.

Ở xã Thạch Hưng (TP. Hà Tĩnh), 15 hộ có cá bị chết (kích cỡ khoảng 1kg) với số lượng 12 tấn; còn tại xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Xuyên), 9 hộ có cá chết (10 tấn).

Cách đây vài ngày, hàng chục hecta ngao nuôi của người dân thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Lộc Hà) cũng “bỗng dưng” chết trắng bãi.

Sau khi bỏ ra cả trăm triệu đồng cải tạo 2,4ha bãi nuôi, ông Lê Văn Thuận thả hơn 27 tấn ngao giống. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến vào tháng 3 năm sau sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng nuôi, tới nay, diện tích ngao bị chết 70 - 80%.

 

tr9a.jpg
Gia đình ông Thuận xót xa, bất lực trước cảnh ngao chết trắng bãi.

 

“Ban đầu ngao chết một phần, sau đó lan ra gần như toàn bộ diện tích nuôi, không có cách gì cứu được”, ông Thuận thở dài.

Phó chủ tịch UBND xã Mai Phụ Phạm Trọng Hợp cho biết, địa phương có 80ha nuôi ngao, tập trung ở thôn Mai Lâm. Diện tích ngao bị chết từ 50 - 80% diện tích nuôi.

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh nói gì?

Ông Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách thủy sản Hà Tĩnh, cho biết, sau khi nhận được thông tin cá chết đồng loạt, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên và TP. Hà Tĩnh cùng các xã liên quan trực tiếp kiểm tra, lấy mẫu nước và mẫu cá tại các lồng nuôi gửi Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc hỗ trợ phân tích để sớm tìm ra nguyên nhân. Theo đó, các ngành chức năng cũng phối hợp với địa phương, cơ sở thu gom cá, thống kê, kiểm đếm số lượng cá chết, đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại và hướng dẫn các hộ nuôi thu gom xử lý.

 

tr9c.jpg
Bèo tây được xác định là một trong những nguyên nhân khiến ngao chết nhanh.

 

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàng, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 229 lồng bè, nằm rải rác vùng ven sông ở các địa phương. Mặc dù ngành chức năng đang lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích và chưa có kết quả nhưng theo đánh giá chuyên môn, hiện tượng cá chết hàng loạt có thể là do mưa lũ, nước bị ngọt hóa nhanh khiến cho môi trường thay đổi đột ngột, cá bị sốc nước.

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lộc Hà và UBND xã Mai Phụ lấy mẫu ngao, mẫu nước cùng bùn đất tìm nguyên nhân hàng chục hecta ngao nuôi bị chết ở thôn Mai Lâm.

Còn nguyên nhân cá chết đồng loạt ở các xã thuộc huyện Kỳ Anh trước lũ, người dân vẫn đang chờ câu trả lời từ ngành chuyên môn.

 

Những tháng cuối năm 2019, mưa lũ có thể diễn biến phức tạp, mưa to kết hợp với các hồ chứa và công trình thuỷ điện xả lũ dẫn đến ngập lụt ở các khu vực hạ lưu, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất nuôi trồng thuỷ sản. Để phòng chống, hạn chế thiệt hại và khắc phục hậu quả do mưa lũ cho thuỷ sản nuôi, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị các địa phương có diện tích nuôi cá lồng thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả.

Trong đó, chú trọng việc thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm; kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ để tránh gió bão gây hư hỏng lồng.

Với trường hợp không di chuyển được lồng, cần hạ lồng xuống thấp để giảm bớt sóng gió; che chắn mặt lồng bè bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp sao cho không để thuỷ sản nuôi lọt ra ngoài khi có thiên tai; thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước và treo túi vôi (3 - 5 kg) trước dòng chảy để phòng bệnh cho thuỷ sản.

 


 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top