Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 | 2:12

Phụ nữ Tiên Du phát huy hiệu quả vốn vay

Phần lớn hội viên phụ nữ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đều làm nghề nông, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình thông qua việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Song song với đó, Hội còn huy động thành lập, xây dựng các mô hình, tổ liên kết sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, giúp nhiều hội viên ổn định cuộc sống.

Tín dụng chính sách giúp chị em phụ nữ trong cả nước có vốn kịp thời  phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Tuấn Ngọc.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Bình ở thôn Bái Uyên, xã Liên Bão chỉ biết trồng lúa, quanh năm vất vả nhưng thu  nhập không cao. Từ năm 2012, chị được tham gia lớp học trồng nấm do xã tổ chức. Sau khi học xong, chị mạnh dạn thành lập nhóm gồm 5 chị em làm thí điểm. Năm 2014, được Hội Phụ nữ xã Liên Bão tư vấn vay vốn ưu đãi tại NHCSXH và một số ngân hàng khác, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình và vay của anh em họ hàng, chị quyết định mở xưởng sản xuất rộng 1.500m2. Không chỉ cung cấp vốn, Hội còn tạo điều kiện cho chị đi tham quan các mô hình khác, cung cấp kiến thức kỹ thuật cần thiết. Đến nay, mô hình của chị sản xuất khá hiệu quả, bình quân mỗi năm cho thu nhập trên dưới 300 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều chị em trong Hội.

Thông qua việc vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, riêng xã Liên Bão có khoảng 6 hộ tham gia làm các mô hình sản xuất, chăn nuôi và đều được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH. Toàn xã hiện có 13 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã thực hiện ủy thác từ NHCSXH huyện trên 5 tỷ đồng với 319 lượt hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích. Nhiều hội viên tranh thủ nguồn vốn vay quay vòng sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội cũng tích cực vận động hội viên vay vốn gửi tiết kiệm  hàng tháng, đến nay số dư tiết kiệm tại NHCSXH đạt trên 200 triệu đồng.

Không chỉ Liên Bão, các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Du hoạt động khá hiệu quả. Tính đến nay, toàn huyện có 113 tổ với tổng dư nợ trên 112 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 5.100 lượt hội viên vay. Phát huy nguồn lực, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, Hội Phụ nữ huyện tập trung chỉ đạo sâu rộng đến các cơ sở Hội đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thông qua xây dựng các nhóm phụ nữ tiết kiệm, vay vốn chính sách.

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tiên Du, bà Nguyễn Thị Lụa cho biết: “Ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo các cấp Hội tiến hành rà soát các trường hợp chị em có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Song song với việc phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, Hội Phụ nữ huyện còn chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp. Thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện, 100% các xã, thị trấn đăng ký thực hiện các mô hình “làm theo” cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, có sức lan tỏa lớn. Nhiều mô hình nổi bật như: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, trồng rau an toàn, ao mương nuôi cá để cải thiện bữa ăn gia đình… được chị em hội viên ủng hộ cao. Toàn huyện có 723 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ thoát nghèo trong 5 năm qua”.

Việc quản lý tốt nguồn vốn nhận ủy thác từ NHCSXH của Hội Phụ nữ huyện Tiên Du góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo việc làm cho chị em phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay gắn với việc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em hội viên để xây dựng các hoạt động hỗ trợ thiết thực… xứng đáng là điểm tựa tin cậy của hội viên.

Khánh Lộc

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top