Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021 | 21:28

Phú Yên kích cầu, phục hồi các hoạt động du lịch

Để kịp thời các chính sách kích cầu, phục hồi các hoạt động du lịch, lữ hành sau dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

UBND tỉnh Phú Yên sẽ chuyển các hoạt động du lịch sang trạng thái “bình thường mới” với tâm thế “thích ứng an toàn với dịch Covid-19”, xây dựng du lịch thành một ngành kinh tế an toàn. Ưu tiên thị trường du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân trong tỉnh đi du lịch trong tỉnh và người dân từ các địa phương khác đến du lịch Phú Yên.
 
20210308_160527.jpg
Quần thể Hòn Yến bao gồm: Hòn Yến, Hòn Đụn, Gành Yến tại thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Theo kế hoạch kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch sau dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 đầu năm 2022 được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 (trong tháng 11/2021) sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch nội địa đến từ TP. Hồ Chí Minh (bao gồm khách nước ngoài đang lưu trú và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) thực hiện chương trình du lịch theo hình thức trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức; khách du lịch nội tỉnh và khách công vụ đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành hoặc tự đăng ký dịch vụ trực tiếp với các đơn vị kinh doanh du lịch đáp ứng các quy định, điều kiện tiêu chí đảm bảo an toàn Covid-19.

Đến giai đoạn 2 (bắt đầu từ ngày 1/12/2021), sẽ mở rộng việc tổ chức hoạt động đón khách du lịch nội địa đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các quy định, điều kiện tiêu chí đảm bảo an toàn Covid-19.

Đối với thu hút khách du lịch quốc tế, dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2022 nếu được Chính phủ cho phép. Địa điểm thực hiện tại các khu, điểm du lịch có dịch vụ khép kín, biệt lập, đáp ứng các quy định, điều kiện tiêu chí đảm bảo an toàn Covid-19.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top