Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2017 | 3:6

Phú Yên xơ xác sau bão Con Voi

Cơn bão số 12 quần thảo khắp các địa phương trên địa bàn Phú Yên đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Hiện tỉnh này đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cơn bão khủng khiếp chưa từng có

Tại Phú Yên, từ khoảng 2 giờ sáng 4/11, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 12-15; khu vực gần biển xuất hiện những cột sóng cao cả chục mét. Sau đó, bão quần thảo liên tục, gió rít từng cơn, cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, tôn bay, ngói vỡ ngổn ngang khắp nơi. Ban đầu, một số người dân còn tìm cách chằng néo thêm mái nhà nhưng càng về sau, gió giật một lúc mỗi mạnh hơn, không ai dám ra ngoài mà phải đóng chặt cửa, ở trong nhà. Đến hơn 7 giờ, bão bắt đầu suy yếu, nhưng liền sau đó là mưa lớn cộng với việc các thủy điện xả lũ khiến nước sông lên nhanh, gây ngập trên diện rộng.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Phú Yên, cơn bão số 12 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề nối với địa phương này. Tính đến ngày 5/11, toàn tỉnh có 1 người chết; 1 người mất tích; 10 người bị thương; 5.584 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Toàn tỉnh có 69 nhà thiệt hại hoàn toàn, 12.621 nhà bị hư hỏng, tốc mái, xiêu vẹo. Về nông lâm nghiệp có 69 ha lúa, 255 ha hoa màu, 2019 ha cao su, hơn 21.000 cây hằng năm và lâu năm bị hư hỏng; hơn 36.000 gia súc bị chết, cuốn trôi. Về thủy sản, có hơn 100 tàu, thuyền, ghe bị chìm, một số bè tôm hùm, cá mú bị cuốn trôi. Một số công trình, thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên một số tuyến quốc lộ hư hỏng nặng. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh bị cúp điện, nước nhiều ngày liền.

Trước hậu quả nặng nề mà bão số 12 gây ra, ngay trong sáng 4/11, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã tiến hành thị sát, kiểm tra tình hình thiệt hại; đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do bão. Sau khi đi kiểm tra tại thực địa, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn và người dân phải bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả của cơn bão; đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho việc ứng phó với mưa lụt được dự báo sẽ rất lớn sau bão.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cho biết, bão số 12 là cơn bão gây hậu quả nặng nề nhất cho Phú Yên kể từ xưa đến nay. Ngay sau khi bão tan, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm sớm khắc phục hậu quả. Đến chiều ngày 6/11, hệ thống điện lưới tại TP Tuy Hòa đã được khắc phục xong khoảng 90% và dự kiến đến ngày 8/11 khắc phục xong toàn tuyến. Các sự cố viễn thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đã khắc phục xong. Hiện nay, tỉnh đang huy động tất cả các lực lượng công an, bộ đội, thanh niên hơn 1.000 người xuống địa phương giúp dân khắc phục hậu quả, sửa chữa và dựng lại nhà cho người dân. “Chưa bao giờ, người dân phải hứng chịu 1 cơn bão khủng khiếp đến thế. Cơn bão này có cường độ mạnh hơn nhiều so với cơn bão từng quét qua tỉnh Phú Yên. Cũng may là mấy ngày qua, địa phương đã tích cực di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi người dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, chằng chống lại nhà cửa… nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường và gây thiệt hại lớn hơn rất nhiều”, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi bão giảm cường độ, các lực lượng của tỉnh Phú Yên, các địa phương trên địa bàn cũng như người dân đã tích cực bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả của bão. Lực lượng dân quân và người dân các địa phương đã cắt dọn các cành cây, chướng ngại vật trên đường. Nhiều gia đình đã tranh thủ bắt tay ngay vào việc lợp lại mái nhà, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng… Đến 9 giờ sáng ngày 4/11, lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành điều tiết giao thông, thu dọn các chướng ngại trên các tuyến đường bị cây đổ rạp...

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với lũ lớn trong thời gian ngắn sắp tới, hiện các hồ chứa trên địa bàn đang tiến hành điều tiết mực nước trong hồ, nhằm hạn chế tối đa lũ lụt cho vùng hạ du...

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.

Chung tay khắc phục hậu quả

Để khắc phục khẩn cấp tình hình thiệt hại của báo số 12, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với các lực lượng của địa phương hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục, sửa chữa nhà ở, nhằm để ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời, kiên quyết không cho các tàu thuyền đi đánh bắt trong thời tiết không an toàn. Các sở, ban, ngành và các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn cụ thể, xác với thực tế, khách quan, đảm bảo chính xác khối lượng thiệt hại. Đồng thời, khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Các sở ngành có báo cáo riêng cho các bộ ngành dọc mình.

Các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của ngành khẩn trương tiến hành sửa chữa khắc phục, những sự cố hư hỏng công trình sau thiên tai nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân. Tập trung tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc phun hóa chất xử lý những nơi ngập úng, nguy cơ gây bệnh cao để tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh phát sinh. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình hồ chứa, đập, thủy lợi và công trình thủy điện sau mưa bão. Tăng cường truyền thông về tình hình triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 12. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ mở một tài khoản riêng để các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Hoàng Văn Trà, sau khi bão đi qua, chính quyền cấp các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố phải tập trung mọi biện pháp để sớm ổn định đời sống của nhân dân sau bão; đồng thời cắt cử lực lượng để dọn dẹp trên các tuyến đường giao thông để khôi phục việc đi lại cho người dân; chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để đảm bảo không để hộ nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của bão lũ; lưu ý việc khắc phục hậu quả tại các trường học để tránh việc học của học sinh bị gián đoạn dài. Đối với công tác ứng phó với mưa lũ sau bão, ông đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; việc quản lý, vận hành hồ chứa phải đảm bảo an toàn cho công trình nhưng không gây thêm ngập lụt nặng cho vùng hạ du... Muốn vậy, trước mắt người dân và chính quyền địa phương phải nỗ lực để khắc phục hậu quả của bão, sớm ổn định và thống kê tình hình thiệt hại… UBND tỉnh Phú Yên sẽ có các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ cho các địa phương.

Tổng thiệt hại của Phú Yên đến nay là rất lớn, chưa thống kê đầy đủ nhưng tỉnh đề nghị Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp cho Phú Yên 300 tấn gạo cứu đói; hỗ trợ thuốc phòng chống dịch bệnh cho người dân với khoảng 300 cơ số thuốc, 1.000kg Cloramin B khử trùng nước; 20 tấn Benkocide, 10 tấn Haniodine và 20 tấn Clorite để tỉnh phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, khử trùng hồ nuôi thủy sản. Phú Yên cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 320 tỷ đồng để tỉnh khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Bài, ảnh: Huyền Trân

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top