Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 | 21:31

Quảng Trị: Công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải Chánh

Quảng Trị ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải Chánh kể từ ngày 27/3 đến khi có báo cáo hết dịch trên địa bàn huyện của cơ quan chuyên môn.

Ngày 28/3, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải Chánh.

dichtalonchauphi.jpg

Phun thuốc tiêu độc phòng tránh dịch bệnh cho đàn lợn. (Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)

 

Quyết định nêu rõ công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải Chánh kể từ ngày 27/3 đến khi có báo cáo hết dịch trên địa bàn huyện của cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp quyết liệt, tập trung nguồn lực để nhanh chóng khống chế, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; đề xuất nhu cầu kinh phí, vật tư hóa chất, vắcxin, nhân lực phục vụ phòng chống dịch theo đúng quy định. 

Phòng Nông nghiệp hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy theo đúng quy định. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tham mưu cấp phát kinh phí đầy đủ phục vụ công tác dập dịch và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Ủy ban Nhân dân xã Hải Chánh kiểm soát chặt chẽ không để lợn và sản phẩm lợn vận chuyển ra, vào vùng bị dịch; các địa phương chưa có dịch phải chủ động và tăng cường công tác phòng chống dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh dể hạn chế nguồn bệnh vào địa bàn, đồng thời xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra...

Theo thông tin ban đầu, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn của một hộ dân ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, giáp ranh huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên-Huế, địa phương đã có dịch bệnh tả lợn châu Phi vào giữa tháng 3/2019.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức tiêu hủy số lợn bị bệnh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và các khu vực lân cận trong xã; đồng thời, tiến hành kiểm tra, kiểm soát không để vận chuyển lợn và các sản phẩm liên quan đến lợn ra vào vùng dịch…

Trước đó, để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Quảng Trị đã thành lập nhiều chốt chặn trên Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các thôn, xã giáp ranh tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế…/.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top