Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | 23:40

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để vươn lên thoát nghèo

Không chỉ hỗ trợ các hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) ở Phú Yên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vươn lên thoát nghèo
 
Từ những năm đầu lập nghiệp ở huyện miền núi Sông Hinh, cuộc sống gia đình ông Lê Văn Quý, sinh năm 1955, ngụ khu phố 7, thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) luôn gặp khó vì thiếu nguồn vốn để phát triển sản xuất. 
 
Ông Quý cho biết: Năm 1974, tôi nhập ngũ, làm công binh phục vụ chiến đấu ở chiến trường Lào. Đến tháng 9/1979, tôi xuất ngũ, về sinh sống tại quê nhà Hà Tĩnh. Cuộc sống khó khăn, nên khi có người họ hàng rủ đi kinh tế mới ở Sông Hinh, tôi đưa cả gia đình vào đây lập nghiệp. Đến khu kinh tế mới chỉ có hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi nỗ lực khai hoang, làm rẫy tại xã Ea Bar (huyện Sông Hinh), từ trồng lúa, trồng đậu đỏ đến trồng mía, cà phê rồi chuyển hẳn sang cao su và duy trì đến nay.
 
“Khi chuyển đổi sang trồng cao su, gia đình cần vốn đầu tư nhưng chưa biết vay ở đâu. Lúc này, biết đến nguồn vốn tín dụng chính sách, tôi liên hệ Hội CCB thị trấn Hai Riêng và được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sông Hinh với số tiền 50 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm. Với số tiền này, gia đình đầu tư cây giống để mở rộng vườn, mua phân bón chăm sóc cao su. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu thập trên 300 triệu đồng. Hiện gia đình có 4,7ha cao su đang phát triển tốt, hứa hẹn đem lại nguồn thu đáng kể”, ông Quý nói.
 
120220712_093504.jpgCCB Lê Văn Quý chăm sóc, bón phân vườn cây cao su.

 

Tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, CCB Phan Thanh Hương cũng được vay vốn tín dụng chính sách để nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, gia đình ông Hương còn được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Hòa giải ngân cho vay vốn học sinh - sinh viên để cho con đi học.

“Tôi có 3 người con. Đứa lớn hiện làm giáo viên, đứa giữa làm du lịch, còn đứa út đang học ngành công nghệ thông tin ở TP Hồ Chí Minh. Vợ chồng tôi làm nông, xoay xở được tiền lo chi phí cuộc sống, rồi nuôi con ăn học đến bây giờ cũng nhờ đồng vốn của NHCSXH”, ông Hương chia sẻ.

Sử dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả
 
Theo Hội CCB tỉnh Phú Yên, nhận ủy thác vốn từ NHCSXH, các cấp Hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước, tham mưu chính quyền địa phương tổ chức bình xét đối tượng vay vốn chặt chẽ, đúng quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng...
 
Nhờ vậy, những năm qua, hàng ngàn hộ CCB trên địa bàn tỉnh đã được NHCSXH Phú Yên giải ngân cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt, khai thác thủy hải sản, thương mại dịch vụ, trồng rừng, trồng cây cảnh… Qua đó giúp hàng ngàn lao động là CCB trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo, có nguồn thu nhập ổn định và con cháu của họ có việc làm thường xuyên, góp phần tăng thu nhập
 
Theo ông Phan Tấn Ô, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Yên, hiện ở Phú Yên vẫn còn nhiều hội viên CCB khó khăn, cần vốn để duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Do đó, thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH Phú Yên và chính quyền cơ sở rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, đặc biệt chú ý hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công. Các cấp Hội cũng sẽ tranh thủ mọi nguồn lực thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi…; đồng thời, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các hội cơ sở nắm bắt nhu cầu vay, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn thuận lợi. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên và các đối tượng chính sách phát huy nội lực, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chủ động vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững, không để tái nghèo.
 
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top