Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016 | 2:18

Tam Nông giảm nghèo nhanh, bền vững

Trước thực trạng xuất phát điểm là nền kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo khá cao, lãnh đạo huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã tập trung tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, từ đó tích cực tham gia phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình trang trại, gia trại, khôi phục, mở mang làng nghề, tiểu thủ công nghiệp...

Bà con làm ăn có lãi, tích cóp tiết kiệm, định kỳ đến NHCSXH trả vốn sòng phẳng cho Nhà nước (Trong ảnh là chị Vũ Thị Nga ở khu 2, xã Thượng Nông đang làm thủ tục hoàn trả đầy đủ 20 triệu đồng vay NHCSXH sau khi làm ăn có hiệu quả từ vốn vay).

Cùng với định hướng đúng đắn về khai thác các lợi thế đặc thù, kiện toàn Ban giảm nghèo ở tất cả 20 xã, thị trấn, huyện Tam Nông đã lồng ghép và thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách để đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Trần Quang Hưng cấy giống nấm.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tam Nông đã nêu cao tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả 12 chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.

Nguồn vốn chính sách của Nhà nước đã và đang được chuyển kịp thời về đúng các đối tượng được thụ hưởng. NHCSXH huyện đã duy trì hoạt động Điểm giao dịch tại xã, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, xóm và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể động viên, hướng dẫn bà con vay vốn và sử dụng vốn vay đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Người nghèo xã Thượng Nông đến Điểm giao dịch nhận vốn vay ưa đãi.

Tính đến nay, vùng trung du miền núi Tam Nông có trên 10.920 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay gần 250 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo đạt dư nợ lớn nhất, 66 tỷ đồng (1.083 hộ); cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 37,6 tỷ đồng (1.356 hộ)...

Đến thăm gia đình ông, bà Nguyễn Khắc Hiệt và Nguyễn Thị Đào ở khu 5 (xã Thượng Nông), chúng tôi cảm nhận được niềm vui khôn xiết của ông bà bởi gia đình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo từ giữa năm 2015, trả hết 104 triệu đồng là toàn bộ số tiền vay của cả 3 chương trình hộ nghèo, HSSV và nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn. “Được vay vốn chính sách để đầu tư cho con học tập và đầu tư mở rộng chuồng trại phát triển chăn nuôi, trồng chuối, đu đủ và các loại hoa màu khác để tăng nguồn thu cho gia đình - mong ước của gia đình tôi đã thành hiện thực”, bà Đào hồ hởi nói.

Gia đình ông, bà Nguyễn Khắc Hiệt và Nguyễn Thị Đào ở khu 5, xã Thượng Nông vay 30 triệu đồng hộ nghèo mua bò về nuôi.

Còn gia đình ông Trần Quang Hưng ở khu 4 (xã Thượng Nông) nhờ nguồn vốn vay chính sách phát triển nghề làm nấm và chăm lo chu đáo cho 2 con theo học Đại học Bách khoa và Đại học Lâm nghiệp. Hiện gia đình có đàn bò 4 con và 20 giàn nấm sò, nấm mộc nhĩ, cho thu cả trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập ổn định. Ông Hưng cho biết, tất cả là “của dự trữ” để gia đình thực hiện kế hoạch làm giàu ngay tại đồng đất quê hương bằng chính sức lao động của mình và sự hỗ trợ của NHCSXH.

Trên đây là hai trong nhiều trường hợp ở xã Thượng Nông nói riêng, huyện Tam Nông nói chung đã thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả đồng vốn chính sách. Có được kết quả đó, ngoài việc Huyện uỷ, UBND huyện Tam Nông có Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo, thì NHCSXH cũng đã góp phần tích cực làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi trung du và tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu cho gia đình và cho quê hương.

Ngọc Nguyễn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top