Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 | 12:45

Tân Hiệp Phát mang niềm vui đến hàng trăm trẻ em nhân ngày 1/6

Nằm trong chuỗi hoạt động tháng “Hành động vì trẻ em” năm 2019 và nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đã tổ chức thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn.

5-1.jpg
Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trường tiểu học Trần Quốc Tuấn biểu diễn

 

Sáng ngày 30/05, chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1/6” lần III tỉnh Bình Dương năm 2019 đã diễn ra tại trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (huyện Bến Cát) với sự tham dự của nhiều cơ quan, ban ngành, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, các doanh nghiệp, cùng hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn các huyện, thị xã như Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên.

4-1.jpg
Tại ngày hội, hơn 800 phần quà được trao cho các em thiếu nhi

 

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng trực tiếp 800 phần quà cho các em học sinh giỏi, các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

3-1.jpg
Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà cho các em thiếu nhi

 

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thường niên mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và trên toàn quốc nói chung trong nhiều năm qua, nhằm mang đến cho các em một ngày lễ thật ý nghĩa, tràn ngập tiếng cười.

2-1.jpg
Những phần quà góp phần mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi

 

Cùng với các hoạt động chăm lo cho trẻ em, từ nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã và đang thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đơn cử như vào cuối tháng 5 năm nay, chương trình “Nối trọn yêu thương” do Truyền hình Nhân đạo sản xuất, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ đã được phát sóng trên kênh VTV1.

Đây là môt chương trình truyền hình thực tế nhằm ghi nhận và tôn vinh những con người có nghị lực phi thường, không chỉ vượt lên số phận, nghịch cảnh của bản thân họ mà còn nỗ lực chung tay cùng cộng đồng xã hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mang ý nghĩa nhân văn cao cả, chương trình nối trọn yêu thương truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, về niềm tin, tinh thần lạc quan; về ý chí, bản lĩnh và nghị lực; có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội. Chương trình còn thôi thúc khát vọng đổi thay, mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh, thêm trân quý cuộc sống và hạnh phúc mình đang có trong mỗi người xem. Từng câu chuyện được kể trong chương trình còn truyền đi sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người.

Mỗi chương trình phát sóng là một nhân vật tiêu biểu, đã và đang thực hiện các mô hình, hình thức giúp đỡ những người khó khăn xung quanh cải thiện cuộc sống.

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top