Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2016 | 11:17

Thả đồi mồi dứa dài hơn 45cm về với biển

Chiều 7-1, tại vùng biển Phú Yên, các nhà chức trách tỉnh này đã thả con đồi mồi dứa quý hiếm về với môi trường tự nhiên, trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đây là cá thể rùa biển thuộc loài đồi mồi, nặng 3,5kg, dài hơn 45cm, bề ngang 32cm. Nó có vẩy sừng màu gụ, vảy bên nhọn, vân gạch rất đẹp, bụng màu vàng nhạt.

 Cá thể đồi mồi này được anh Huỳnh Trọng Lân (SN 1982, trú KP. Đình Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên) mua lại với giá 600.000 đồng, từ 2 ngư dân rao bán.

Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cùng anh Lân tổ chức thả con đồi mồi về với biển

Sau khi mua được con đồi mồi dứa quý hiếm này, đã có thương lái tìm đến tận nhà anh mua lại với giá cao nhưng anh Lân không bán mà mang đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên giao nộp để thả con đồi mồi về với biển

Con đồi mồi trên có tên khoa học là Eretmochelys imbricata, là một trong 7 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Nó có nguy cơ tuyệt chủng cao, bị cấm buôn bán, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Anh Thi - Xuân Nhi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024: Tưng bừng vào hội

    Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024: Tưng bừng vào hội

    Tối 31/8, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc ( Đắk Lắk ) lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc: Phát triển và Hội nhập” đã chính thức khai mạc tại trung tâm thị trấn Phước An.

  • Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam mùng (3/9) và hưởng ứng Festival Sông Hồng Lào Cai năm 2024, Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lào Cai đã tổ chức Ðêm nhạc “Lào Cai sông núi hoà ca”.

  • Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Thông qua nghi lễ cúng no đủ, người Ê Đê không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, rẫy nương tươi tốt, mùa màng bội thu, mà còn khơi dậy niềm đam mê văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Top