Cơ bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp, nhưng vẫn gây mưa lớn gây ngập úng hàng nghìn hét ta hoa màu ở vùng đồng bằng và cô lập một số bản ở miền núi.
Để hạn chế thiệt hại của do bão số 3 gây ra, ngày 18/7, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có công điện chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó. Đặc biệt là những nơi nguy cơ bão sẽ đổ bộ vào.
Ghi nhận tại một số xã ở ven biển, đến chiều ngày 18/7, các tàu thuyền đã được đưa lên bờ, neo âu trú bão an toàn để tránh thiệt hại về người và tài sản.
Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lớn đã gây ngập úng hàng nghìn hét ta lúa non tại một số huyện vùng trũng như Nông Cống, Hà Trung, Quảng Xương. Để tránh thiệt hại nặng, các địa phương đã chủ động dùng máy bơm hút nước ra ngoài đồng ruộng.
Cụ thể tính đến chiều ngày 19/7 đã có hai căn nhà ở huyện Tĩnh Gia và Yên Định bị đổ sập, hai nhà tạm khác trên địa bàn huyện Như Thanh và Vĩnh Lộc cũng bị đổ hoàn toàn, có 465 nhà tại huyện Tĩnh Gia và 16 điểm dân cư thuộc Thành Phố Sầm Sơn bị ngập, gần 10ha lúa bị ngập nước, 900ha hoa màu bị hư hại, 108ha diện tích thủy sản bị tràn, sạt lỡ 493m kênh mương nội đồng, các tuyến Quốc Lộ 15C, 217, tỉnh lộ 512D... bị sạt lở ta luy.
Tại một số huyện miền núi, mưa lớn đã khiến một số bản ở các xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Xuân Lộc của huyện Thường Xuân bị chia cắt. Riêng xã Luận Khê bị cô lập cả xã, do nước lớn gây ngập lụt cầu Cửa Dụ, thuộc Luận Thành 1, nằm trên thuộc Quốc 15c. Đây là tuyến đường duy nhất từ Luận Khê đi các nơi khác.
Ông Lương Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Luận Khê cho biết: “Mấy ngày nay nước lên cao nên toàn bộ xã bị cô lập, xã đã chỉ đạo cán bộ túc trực hai bên cầu để khuyến cáo mọi người không nên đi qua”.
Bão số 3 đi qua, tuy không thiệt hại về người nhưng gây mưa lớn làm ngập úng hàng nghìn hét ta hoa màu của người dân và khiến một số bản ở miền núi bị cô lập.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.