Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021 | 21:29

Thanh Hóa: Có 11 F1 liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam

Các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa, đã truy vết phát hiện trên địa bàn tỉnh có 11 người là F1, liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

Ngày 30/4, thông tin từ Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC) cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp đã khẩn trương truy vết và phát hiện có 11 người là F1 liên quan tới bệnh nhân 2899 ở Hà Nam.

Nhận được thông tin về bệnh nhân 2899 ở Hà Nam dương tính với Covid-19, đơn vị này cùng với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai rà soát, truy vết và phát hiện có 11 người là F1, trong đó có 8 người ở cùng khu cách ly tai Đà Nẳng với bệnh nhân 2899, và 3 người đi cùng chuyến xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa.

 

covid-21.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19

Trong  số 8 người là F1 ở cùng khu cách ly với bệnh nhân 2899, sau khi trở về Thanh Hóa, đã có 3 người đã quay trở lại Đà Nẵng, còn 5 người đã được cơ quan chức năng tỉnh đưa đi cách ly tập trung. Còn 3 người F1 cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 2899 về Hà Nam đã đua đi cách ly tập trung.

Các trường hợp F1 ở Thanh Hóa được phát hiện có địa chỉ tại các huyện: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Như Xuân, Thọ Xuân, TX.Nghi Sơn và TP.Thanh Hóa.

 

xét-nhgieemj-covi.jpg
Nghành Y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-Covid-2 tại khu tập trung

 

Theo CDC Thanh Hóa, Sau khi đưa các F1 đi cách ly tập trung, cơ quan chức năng CDC  Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả 7/8 người F1 âm tính với SAR-Covid-2, còn 1 người đang chờ kết quả.

Liên quan đến các trường hợp F2, CDC Thanh Hóa cũng đang tiếp tục rà soát, yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Với trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam đã tham ra Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn. Cơ quan chưc năng đã lấy mẫu xét nghiệm và đã âm tính lần 1vơi với SARS-Covid-2, hiện đang được cách ly tại nhà sức khỏe vẫn bình thường.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top