Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021 | 7:28

Thanh Hoá ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

Tính đến 6 giờ ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Thanh Hóa, có liên quan chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh, từng cách ly tại Yên Bái.

Ca bệnh 3091 (BN3091) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa là bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân là F1 của chuyên gia Trung Quốc, nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái.

Kết quả xét nghiệm lần 2  ngày 6/5 dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến sáng 7/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.091 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.691 ca lây nhiễm trong nước. Từ ngày 29/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 121 trường hợp lây nhiễm cộng đồng từ các ổ dịch khác nhau.

lây-nhiễm-cv.jpg
Nơi ở của bệnh nhân dương tính Covid -19 đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, giám sát và phun khử khuẩn .
 

Chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tới nay đã phát hiện tổng cộng 60 ca là y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, trong đó 38 ca cách ly, xét nghiệm tại bệnh viện, 22 ca ghi nhận tại các tỉnh thành.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.560 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 38 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 12 ca đã âm tính lần hai và 24 ca âm tính lần đầu. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 40.736 người. Trong đó, 560 người cách ly tại bệnh viện, 21.733 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 18.443 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Trong ngày 6/5, có thêm 105.767 người được tiêm chủng vắc xin  phòng Covid-19, nâng tổng số người được tiêm lên 747.827 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, công an, bộ đội.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày 6/5, Việt Nam có thêm 105.767 người tại 57 tỉnh, thành được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Như vậy, đến nay, Bộ Y tế, Bộ Quốc  phòng, Bộ Công an đã thực hiện tiêm vắc xin đợt 1 và tại các tỉnh  thành cho 747.827 người.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. Tối ngày 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có công điện khẩn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết.

Công điện nêu rõ, hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã xuất hiện ở 17 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 1 ca dương tính với Covid-19, đã được đưa vào khu cách ly tập trung, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Do vậy để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu dừng một số dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet trên địa bàn tỉnh, tới khi có thông báo mới.

Tạm dừng tổ chức các lễ kỷ niệm, mít tinh, các hội nghị, cuộc họp không thật sự cần thiết. Khuyến cáo người dân không đi, đến các vùng có dịch đã được Bộ Y tế công bố ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trường hợp cần thiết, nếu đi, đến các vùng có dịch phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, bảo đảm an toàn và khi về phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là biện pháp 5K trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các cấp, các ngành chủ động xây dựng phương án, kịch bản, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top