Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 | 18:48

Thanh Hóa: Hoang mang khi phát hiện bị kẻ gian đổ thuốc cỏ vào bể nước

Sau khi tập văn nghệ về, chị Tâm ra bể tráng ca để múc nước cho các chị em uống thì phát hiện nước có màu xanh lạ, mùi hôi khó chịu và sủi rất nhiều bọt.

Theo phản ánh của chị Đỗ Thị Tâm (SN 1977) trú tại thôn Đồng Vinh 2 xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), khoảng 22h ngày 3/3, sau khi đi tập văn nghệ về, chị có mời các chị em trong tổ văn nghệ vào uống nước. Khi cầm ca ra bể để tráng thì phát hiện nước bể có màu xanh lạ và có mùi hôi khó chịu, đổ ra ca sủi nhiều bọt.

Chị Tâm cho biết: “Từ trước đến giờ gia đình tôi không có mâu thuẫn với ai mà họ lại tàn nhẫn đổ thuốc cỏ vào bể nước của gia đình tôi. Chúng nó tính mưu sát cả nhà tôi đây mà. Cũng may mà hôm đó tôi còn phát hiện nếu không thì các chị em tập văn nghệ hôm đó cũng bị”.

2-1.jpg
Bể nước nhà chị Tâm bị kể gian đổ thuốc lạ vào cho cả gia đình ăn

Được biết, chị Tâm sống với 1 cô con gái, chồng chị đang đi xuất khẩu tại Quatar, đứa con đầu thì đang học và làm việc tại Hà Nội. Sau khi phát hiện sự việc lạ thường, chị đã phản ánh lên chính quyền địa phương.

Nhận được phản ánh của chị Tâm, công an xã Đồng Tiến đã xuống thực địa xác minh. Qua xác minh công an phát hiện bể chứa nước nhà chị Tâm có kẻ gian đổ một loại thuốc nghi là thuốc cỏ vào.

Ông Nguyễn Như Đình, Phó Trưởng công an xã Đồng Tiến cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời lấy mẫu nước và báo cáo lên cơ quan công an huyện. Ngoài ra chúng tôi đã lấy nước trong bể đổ ra cỏ gần nhà, chỉ 30 phút sau đám cỏ chết cháy sạch. Cũng trong thời điểm đó, một số người dân đã mang 2 con cá đến thử, sau vài phút hai con cá cũng chết”.

1-2.jpg
Chị Tâm chưa hết bàng hoàng trước những hành động mát nhất tính của kẻ đã đổ thuốc lạ vào bể nước nhà chị

Ông Đồng Văn Nghĩa, Chủ tịch xã Đồng Tâm cho biết: “Sau sự việc xảy ra, phía chính quyền xã đã phối hợp với công an huyện tìm ra kẻ đã bỏ thuốc vào bể nước chị Tâm.

Quá trình điều tra công an phát hiện một đối tượng tình nghi, nhưng qua đấu tranh vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội. Bên cạnh đó công an đã đi kiểm tra các cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật xem có phát hiện được gì không. Đồng thời mang một số loại thuốc trừ cỏ về pha với nước để so sánh, qua so sánh thì thấy thuốc cỏ cháy có màu xanh trùng vơi màu nước bể của chị Tâm. Tuy nhiên, để khẳng định có phải thuốc cỏ hay không phải chờ kết quả từ phía công an.”

“Trước mắt, phía chính quyền xã đã xuống khuyên ngăn chị Tâm không nên dùng nước bể đế bảo đảm an toàn. Hiện tại, gia đình chị Tâm vẫn dùng nước ở giếng khoan bơm trực tiếp lên giặt giũ. Còn nước uống và nấu nướng chị sang nhà bà con hàng xóm xin”. Ông nghĩa thông tin thêm.

Vụ việc đang được các cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ./.

 

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top