Trong hai ngày 1 và 2/ 12, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi. Đây là chiến dịch tiêm chủng hết sức quan trọng cho các em học sinh, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho trẻ em.
Để bảo đảm mục tiêu chất lượng và an toàn, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế các xã, phường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt bảo đảm quy chế an toàn trong tiêm chủng cũng như an toàn dây chuyền lạnh, thực hiện tốt công tác sàng lọc và 5K tại các điểm tiêm, bảo đảm tiến độ tiêm chủng trong phòng chống dịch Covid-19.
Do đối tượng tiêm chủng đợt này là các em học sinh tại các trường THPT và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học.
Bên cạnh đó các em học sinh có bệnh lý nền sẽ được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế. Việc tổ chức tiêm chủng có sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế, chính quyền địa phương và các nhà trường, các bậc phụ huynh.
Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Các đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức buổi tiểm, bảo quản vắc xin, quy trình tiêm tiêm vắc xin tại các điểm tiêm. Qua kiểm tra, các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên dành cho các em học sinh THP và các trường dạy nghề.
Để việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi, an toàn, hiệu quả, các đoàn kiểm tra lưu ý các địa phương phải rà soát kỹ để phân luồng, bố trí điểm tiêm phù hợp. Các đơn vị không tổ chức tiêm ồ ạt mà phải phân từng nhóm nhỏ để bảo đảm an toàn phòng chống dịch và theo dõi sát diễn biến sau tiêm.
Tại điểm tiêm Trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, trong đợt tiêm này có hơn 1000 em học đã được tiêm phòng vắc xin phòng Covid -19, có cam kết đồng ý của phụ huynh.
Cô Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết: Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị các bước, từ cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng.
Trong ngày đầu tiêm chủng diễn ra an toàn, chỉ có một vài em học sinh có biểu hiện sốt nhẹ và được theo dõi y tế tại nhà. Việc triển khai tiêm vắc xin cho học sinh góp phần quan trọng bảo vệ trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay.
Tại huyện Thạch Thành, trong đợt này được phân bổ 4.014 liều vắc xin Pfizer cho học sinh 4 trường THPT và trường trung cấp nghề, 439 liều cho trẻ em đủ 15 đến dưới 18 tuổi không đi học tại các xã, thị trấn trong huyện.
Trên địa bàn huyện tại 5 điểm tiêm lưu động có 4 điểm tại 4 trường THPT và 1 điểm ở Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành đã tuân thủ đúng quy trình, thực hiện đầy đủ các khâu từ tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 30 phút cũng như bảo đảm tuân thủ phòng dịch đúng quy định của Bộ Y tế.
Tại điểm Trường THPT Lam Sơn có 925 học sinh đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các khâu chuẩn bị cho buổi tiêm vắc xin diễn ra an toàn.
Cho đến nay, việc tiêm chủng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh đã đạt khoảng hơn 25.000 liều vắc xin được tiêm, đạt khoảng ¼ kế hoạch triển khai. Nhìn chung tại các điểm đã thực hiện tốt quy trình tiêm chủng cũng như công tác dự phòng sốc phản vệ.
Tại một số điểm tiêm trên địa bàn TP. Thanh Hóa, huyện Hà Trung, huyện Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn xuất hiện một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có trường hợp sốc phản vệ độ 1 xử lý Adrenalire.
Lực lượng y, bác sĩ đã can thiệp kịp thời, các trường hợp phản ứng sau tiêm đều đã trở lại bình thường, công tác tiêm vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.