Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 | 15:43

Thêm 22 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Trong 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh có trưởng Ban tiếp thị của Vietnam Airlines, nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai và 7 nhân viên của Công ty Trường Sinh...

khoi-benh.jpg
Bệnh nhân người nước ngoài mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (14/4), cả nước đã có 22 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 168 bệnh nhân đã khỏi bệnh trong tổng số 265 trường hợp mắc Covid-19 (chiếm tỷ lệ 64%).

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 bệnh nhân người nước ngoài và 15 bệnh nhân người Việt Nam; Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm:

Bệnh nhân (BN) 24: Bệnh nhân nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân đi cùng chuyến bay với BN17.

BN 50: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là Trưởng ban Tiếp thị Vietnam Airlines. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 09/3/2020. Ngày 11/3/2020, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 14/3.

Ngày 13/3/2020, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2.

BN 87: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 19/3, xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN 109: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là giảng viên một trường đại học của Anh.

Bệnh nhân về nước ngày 15/3/2020 (quá cảnh qua Bangkok, Thái Lan sau đó từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay TG560, số ghế 37E), được chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự thị xã Sơn Tây.

BN 114: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/03/2020 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore).

BN 115: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng hòa Séc. Bệnh nhân là con gái của BN94, 1 trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng hòa Séc về Việt Nam trên chuyến bay SU290.

Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28C) với mẹ là BN94 (SU290, ghế 28A) và BN93 (SU290, ghế 27B).

BN 175: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

BN 177: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, làm việc tại Cty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

BN 186: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là vợ của bệnh nhân số 76, đến Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2020 trên chuyến bay TK162.

Từ ngày 10/03-16/03, bệnh nhân đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế. Ngày 16/03/2020, bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm.

BN 189: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Tân Quang, Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh tại các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty dương tính với virus SARS-CoV-2.

BN 190: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, ở Đại Từ, Thái Nguyên, là nhân viên căngtin Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 30/3.

BN 199: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là nhân viên Công ty Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

BN 208: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, là nhân viên Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai.

BN 214: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

BN 220: nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Pháp trở về nước ngày 17/3. Bệnh nhân sau khi nhập cảnh được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở Thạch Thất, Hà Nội.

BN 232: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN 239: Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hòa, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 11/3, bệnh nhân đi khám, điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày.

Ngày 18/3, bệnh nhân khám lại tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai và ngày 19/3 quay lại quê ở Vĩnh Phúc; trong thời gian khám tại Bệnh viện Bạch Mai có mua đồ ăn ở căngtin.

BN 92: Bệnh nhân nam, 21 tuổi; trú tại phường 9 thành phố Đà Lạt.

Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp. Ngày 16/3/2020, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Qatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Qatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29 và chuyển tiếp trên chuyến bay cũng của Qatar Airways số hiệu QR970 - số ghế 18D, tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020.

BN 124: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngày, bệnh nhân đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty, ngoài ra tới một số nơi như quán ăn (Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), quán cà phê, trung tâm thương mại Vincom Quận 2 và không sử dụng khẩu trang.

Ngày 14/3, bệnh nhân có đến quán Bar Buddha. Ngày 22/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với tình trạng sức khỏe ổn, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh.

BN 127: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp - nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha - Quận 2. Ngày 16/3, bệnh nhân khởi bệnh với triệu chứng sốt, đi khám tại phòng khám BS.Trần Hồng Đào - Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

BN 143: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, địa chỉ tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân khởi hành từ Seattle (Washington, Mỹ), quá cảnh tại Đài Loan (Trung Quốc), sau đó đáp chuyến bay Hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 48A, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3/2020 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

BN 235: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đi quán Bar Buddha (Thành phố Hồ Chí Minh). Bệnh nhân không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại Quận 9.

Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top