Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 | 17:43

Thủ tướng trao quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Quảng Nam sẽ dành 8.000 suất quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và trao quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Nam…

Chiều 8/9, tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Sở LĐ - TB&XH tỉnh phối hợp với UBND huyện Đại Lộc tổ chức chương trình vui Tết Trung thu 2019.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và trao quà cho 300 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích trong học tập trên địa bàn huyện Đại Lộc.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà Trung thu cho các trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đại Lộc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà Trung thu cho các trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đại Lộc.

 

Theo đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam, Chương trình vui Tết Trung thu là một trong các hoạt động thường niên của ngành và các địa phương nhân dịp Tết Trung thu. Đây là hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành trong tỉnh chủ trương thực hiện.
 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 24.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gần 700 trẻ đang được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Riêng trong dịp tết Trung thu năm nay, Quảng Nam sẽ dành 8.000 suất quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 
Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 300 phần quà cho 300 em nhỏ vượt khó, có thành tích trong học tập trên tại huyện Đại Lộc (trị giá mỗi phần quà gồm 1 triệu tiền mặt, 1 chiếc lồng đèn và 1 chiếc bánh Trung thu).
 
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.
 
Năm học mới (2019 - 2020), chúng ta vừa mới khai giảng vào ngày 5/9, một năm học mới khoảng 52 nghìn trường học và gần 23 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, như vậy là, chúng ta có gần 1/4 số người dân đi học, đạt tỷ lệ cao của thế giới. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến thanh thiếu nhi với nhiều biện pháp, chủ trương hết sức cụ thể.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tôi hoan nghênh tỉnh Quảng Nam đã giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và tất cả các em thiếu nhi được đón Trung thu với một không khí ấm áp vui tươi. Năm học này, tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho các em đến trường, dù vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng bị thiên tai. Đây là một sự cố gắng rất lớn của Quảng Nam, của huyện Đại Lộc, tôi hoan nghênh các đồng chí quan tâm đặc biết vấn đề này.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top