Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2015 | 2:19

Thực hư câu chuyện “khai tử” người sống tại Thanh Hóa

Trước thông tin có 4 người dân ở xã Xuân Lập (Thọ Xuân - Thanh Hóa) chưa mất nhưng vẫn được chính quyền cấp giấy chứng tử để được xóa nợ ngân hàng, phóng viên đã trao đổi trực tiếp với ông Lê Xuân Hải, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thọ Xuân.

Giấy tờ hộ tịch của 4 trường hợp cấp không đúng quy định đã bị thu hồi.

Ông Hải cho biết, trong 4 trường hợp được báo chí đề cập, chỉ có 3 trường hợp đã vay vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng Chính sách xã hội) từ năm 1998 - 2000 với tổng số tiền 5,5 triệu đồng. Đến thời điểm tháng 5/2009, tổng dư nợ gốc của 3 hộ trên tại Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 2 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội đã nhận được hồ sơ xin xử lý nợ bị rủi ro của 3 hộ. Theo quy trình xử lý rủi ro của ngân hàng, sau khi xem xét hồ sơ xin xử lý nợ bị rủi ro và xét thấy hồ sơ chưa đầy đủ và chính xác, Ngân hàng Chính sách xã hội đã không phê duyệt xử lý rủi ro mà tiếp tục đôn đốc người vay trả nợ. Đến tháng 10/ 2010, cả 3 hộ dân trên đã thanh toán hết nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội (cụ thể: hộ bà Hoàng Thị Tằm đã thanh toán hết nợ ngày 11/10/2009; hộ bà Phạm Thị Hoa và hộ bà Nguyễn Thị Sính đã thanh toán hết nợ ngày 14/10/2010).

Được biết, sau khi không đạt được việc xin xóa nợ ngân hàng, 3 người dân tại xã Xuân Lập vẫn tiếp tục sống với tờ giấy khai tử trong 6 năm qua. UBND huyện Thọ Xuân cũng đã ban hành quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch đối với 4 trường hợp cấp không đúng quy định nêu trên.

Mai Phương

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top