Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016 | 9:54

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

Theo RT, lời nhận xét đầy thiện chí trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong phiên đối thoại trực tiếp với người dân ngày 14/4.

Ông Putin tuyên bố: “Đầu tiên, điều này cho thấy, Tổng thống Mỹ hiện nay là một người công bằng- và tôi nói điều này mà không hề có ý đùa giỡn bởi thật không dễ để thừa nhận những sai lầm của bản thân”.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp 

Tổng thống Nga cũng nhắc lại thời điểm năm 2003, khi ông Obama còn là một Thượng nghị sĩ, ông đã lên tiếng chỉ trích dữ dội Chính phủ Mỹ lúc đó khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Iraq.

“Thật không may, bản thân ông ấy lại mắc phải sai lầm tương tự ở Libya. Tuy nhiên, rất may là ông ấy có đủ dũng cảm để thừa nhận việc này dù không phải ai cũng có thể làm giống như vậy”, ông Putin nói và cho rằng “chỉ có những người đàn ông mạnh mẽ” mới có thể đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ như vậy.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh: “Điều đáng tiếc là một loạt những sai lầm sau đó vẫn tiếp diễn mà gần đây nhất là ở Syria và hiện vẫn chưa rõ hệ lụy của việc này là như thế nào?”.

Trước đó, khi được hãng Fox News hỏi về “sai lầm nghiêm trọng nhất” của mình trong thời gian là Tổng thống Mỹ, ông Obama thừa nhận: “Có lẽ là việc không có một kế hoạch cụ thể cho những gì diễn ra sau khi chúng tôi can thiệp vào tình hình Libya- điều mà tôi luôn cho là đúng”.

Sau đó, khi được hỏi về suy nghĩ của ông về việc Tổng thống Mỹ sẽ rời nhiệm sở trong năm 2016, ông Putin nói: “Tất cả chúng ta rồi cũng có lúc sẽ như ông ấy. Rồi sẽ có một Tổng thống Mỹ mới và chúng ta sẽ hợp tác với người đó”.

Tuy nhiên, ông Putin không tiết lộ mình thích ai hơn trong 2 ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí Tổng thống Mỹ hiện tại là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ông chỉ nói rằng mình “thích một ai đó càng ít đặc biệt càng tốt”.

Cuối cùng, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng Nga và Mỹ có thể hợp tác để giải quyết cuộc xung đột Syria: “Chúng tôi đã tìm cách hợp tác theo hướng tích cực. Chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp chung cho tình hình Syria. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến những kết quả khả quan”, ông Putin nói.

“Chúng tôi cần nhìn vào gốc rễ của vấn đề và không hành động theo hướng sử dụng vũ lực hoặc thực hiện tham vọng đế quốc mà hành động theo hướng tôn trọng mọi đối tác [tham gia đàm phán về tình hình Syria-ND]”, ông Putin kết luận./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top