Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 | 10:36

Trợ lực cho lao động về quê lập nghiệp

Dịch Covid-19 bùng phát, hàng nghìn người dân tỉnh Quảng Ngãi đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch căng thẳng đã trở về quê hương lập nghiệp.

Trước thực tế này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời giải ngân nguồn vốn vay cho nhiều lao động để giải quyết việc làm, tạo sinh kế, giúp người dân an tâm an cư, lập nghiệp tại quê nhà.

Trợ lực kịp thời

Để có tiền cho con ăn học, cách đây 6 năm, vợ chồng bà Tạ Thị Chi, ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành rời quê hương vào TP. Hồ Chí Mình làm nghề mua ve chai và bán vé số. Đại dịch bùng phát, mua bán không được, ông bà lại thường xuyên đau ốm. Số tiền tích góp được dần cạn kiệt, vợ chồng bà Chi trở về quê nhà lập nghiệp.

Song tuổi đã lớn, vợ chồng bà Chi không thể xin làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh như lớp trẻ. Nếu đầu tư chăn nuôi thì phải có vốn. Trong lúc loay hoay tìm nguồn vốn, bà Chi biết được chính sách cho vay tạo việc làm cho lao động ở các tỉnh, thành phố về quê lập nghiệp của NHCSXH nên đã làm hồ sơ xin vay. Được sự hướng dẫn của Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nghĩa Hành, bà Chi được vay 50 triệu đồng, đầu tư xây chuồng trại, mua con giống chăn nuôi.

 

người-lao-động-quảng-ngãi-trở-về-quê-hương-đã-được-tiếp-cận-và-sử-dụng-hiệu-quả-nguồn-vốn-vay-ưu-đãi.png
Người lao động Quảng Ngãi trở về quê hương đã được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi.

 

Bà chia sẻ: “Tôi thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên quyết định ở quê hương xây dựng chuồng trại nuôi lợn và làm ruộng chứ không đi làm ăn xa nữa. Nhờ NHCSXH cho vay  50 triệu đồng, gia đình mới có điều kiện đầu tư làm ăn. Tôi rất mừng là, một con lợn nái mới đẻ được 8 con, còn một con sắp đẻ. Số lợn con này tôi sẽ cố gắng chăm để nhân đàn lợn thịt”.

Cũng như bà Chi, bà Huỳnh Thị Thúy ở thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 phải trở về địa phương và được vay NHCSXH 50 triệu đồng để chăn nuôi trâu.

“Lâu nay, công việc làm ăn xa quê hết sức vất vả. Khi trở về địa phương, bản thân cũng gặp phải muôn vàn khó khăn do thiếu nguồn vốn và tư liệu sản xuất. Trong lúc khó khăn nhất, tôi đã được các cấp chính quyền và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nghĩa Hành tạo điều kiện cho vay nguồn vốn ưu đãi để đầu tư chăn nuôi. Tôi đã xây dựng kế hoạch dài hơi cho việc đầu tư trồng cỏ, chăn nuôi trâu, phát triển kinh tế gia đình”, bà Thúy tâm sự.

Tạo thuận lợi cho lao động hồi hương

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nghĩa Hành Đỗ Văn Kha cho biết: “Từ năm 2021 đến nay, đơn vị ưu tiên cho người lao động hồi hương được vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm bằng với lãi suất cho vay các hộ cận nghèo (0,66%/tháng). Đối với chương trình này, mỗi người lao động sẽ được vay với mức tối đa  100 triệu đồng. Theo đó, doanh số cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện từ đầu năm 2022 đến nay đạt hơn 3,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 68 lao động có việc làm ổn định, nâng tổng dư nợ của chương trình này lên gần 40,8 tỷ đồng với 882 hộ còn dư nợ”.

Đa phần người lao động quay trở về quê lập nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đều là lao động ở vùng nông thôn, miền núi, vùng DTTS. Khi rời quê hương đi làm ăn xa, phần lớn họ chưa qua đào tạo nghề chuyên nghiệp mà chỉ làm việc dựa trên kinh nghiệm. Bởi vậy, khi trở về quê, họ cũng nhanh chóng hòa nhịp với nghề nông nghiệp mà trước đây đã từng gắn bó. Vì vậy, một khi được tiếp sức về nguồn vốn ưu đãi và được tư vấn kỹ càng sẽ là “đòn bẩy” để họ vươn lên phát triển kinh tế.

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm cho 1.441 khách hàng, với số tiền hơn 63,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ đối với chương trình này đến ngày 14/3/2022 đạt gần 456,7 tỷ đồng, với hơn 11,9 nghìn khách hàng còn dư nợ.

 

Theo Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thùy Linh, với phương châm “trao cần câu hơn cho con cá”, Chi nhánh đã thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn cho người lao động trở về quê hương. Thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể rà soát, tạo điều kiện để lao động mất việc về quê lập nghiệp được tiếp cận nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

 

 

Đăng Quang
Ý kiến bạn đọc
Top