Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 17:19

Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp: Tạo dựng niềm tin cho người bệnh bằng y đức

Dù nguồn nhân lực còn mỏng, cơ sở vật chất còn thiếu..., tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và đoàn kết của đội ngũ y, bác sĩ, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tạo được niềm tin vững chắc cho người dân khi đến khám - chữa bệnh.

1-1.jpg
TTYT huyện Đắk R’lấp phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy đối với người bệnh.

 

Thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”

Là đơn vị y tế tuyến huyện, nhưng thời gian gần đây, TTYT huyện Đắk R’lấp liên tục thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu phức tạp, giữ được an toàn tính mạng cho người bệnh.

Cụ thể: Bệnh nhân T.T.H (SN 2008) nhập viện lúc 16h30’ ngày 17/02/2020. Nguyên nhân do cột trụ bê tông đè vào phần ngực, bụng. Tình trạng bệnh nhân lơ mơ, da tái nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ, chỉ định phẫu thuật: Khâu gan, dẫn lưu màng phổi. Ca phẫu thuật này diễn ra thành công, giữ được tính mạng cho bệnh nhân.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.T.N (SN 2002), nhập viện lúc 14 giờ 05 phút ngày 18/6/2020, tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Tình trạng bị shock mất máu/ Vết thương phức tạp đứt lìa cẳng chân phải do tai nạn giao thông khi điều khiển xe ba gác. Trong 4 tiếng đồng hồ, người bệnh được phẫu thuật: Kết hợp xương bằng khung cố định ngoài; khâu nối động mạch chày trước, chày sau; nối gân cơ duỗi cẳng chân, nối thần kinh cẳng chân.

Vào 10h30 ngày 14/10/2019, chị Phạm Thị Thùy Linh, sinh năm 1983, nhập viện trong tình trạng bị 2 vết thương ở vùng ngực phải và cổ. Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ chuẩn đoán ban đầu: vết thương đâm thủng phổi, tổn thương động mạch phổi, huyết áp không đo được, da niêm nhợt, đe dọa ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Ca phẫu thật diễn ra từ 10 giờ 45 đến 13 giờ 30. Kíp mổ đã thực hiện mở dẫn lưu màng phổi, hút chân không, khâu thủng phổi, thắt động mạch phổi. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, mạch 130 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg.

Ngoài các ca cấp cứu nói trên, trong những năm qua, TTYT huyện Đắk R’lấp còn ghi dấu ấn khi xử lý thành công hàng loạt ca bệnh phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Sau những thành công đó, người bệnh, người nhà bệnh nhân càng thêm tin tưởng, an tâm vào chất lượng khám, chữa bệnh tại đây. Nhiều bệnh nhân cho biết, rất biết ơn đội ngũ y, bác sỹ ở đây vì đã cứu họ thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

1.jpg
Đội ngũ thầy thuốc tại TTYT huyện Đắk R’lấp ngày càng vững vàng về chuyên môn.

 

Xem người bệnh như người nhà

Xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là khâu đột phá,  TTYT huyện Đắk R’lấp luôn lấy người bệnh làm trung tâm, xem bệnh nhân như người nhà.

Cùng với đó, đơn vị đã cải tiến quy trình khám - chữa bệnh theo hướng giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, hạn chế tối đa các thủ tục không cần thiết, tránh phiền hà cho người bệnh, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm y tế. 

Nhờ đó, số lượt khám - chữa bệnh tăng qua từng năm, chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 2020, TTYT huyện Đắk R’lấp ghi nhận gần 100.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú và gần 7.600 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.

Ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc TTYT huyện Đắk R’lấp, cho biết: “Là đơn vị đầu tiên của ngành y tế tỉnh Đắk Nông thực hiện tự chủ tài chính, trước mắt chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, việc tự chủ này cũng tạo cơ chế giúp đơn vị có bước phát triển hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo chuyên sâu hơn, tuyển dụng thêm nhiều bác sĩ giỏi về công tác, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời sẽ đầu tư thêm hệ thống thiết bị y tế hiện đại. Với định hướng đó, chúng tôi hy vọng, sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện nhà và các địa bàn lân cận”..


Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bệnh nhân N.T.H (SN 1990), hộ khẩu thường trú tại huyện Đắk R'lấp, về quê tại tỉnh Thanh Hóa. Đến mùng 6 Tết, bệnh nhân trở về nhà tại huyện Đắk R'lấp thì có những biểu hiện nghi nhiễm SARS-CoV-2.

TTYT huyện Đắk R’lấp đã cách ly khẩn cấp bệnh nhân, đồng thời gửi mẫu máu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Để bảo đảm an toàn trong bệnh viện, TTYT huyện Đắk R’lấp đã triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19; trong đó chú trọng trang bị đầy đủ bảo hộ cho nhân viên y tế tham gia phân luồng, thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
Top