Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 | 14:14

Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy: Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Bằng sự nỗ lực nâng cao chất lượng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lạc Thủy đã có bước phát triển cả chất và lượng, đứng thứ 4 trong 11 TTYT huyện - thị, đạt đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

tr15d.jpg
Một trong những ca phẫu thuật nội soi đòi hỏi chuyên môn cao do đội ngũ y, bác sĩ TTYT huyện Lạc Thủy thực hiện.

 

Năm 2019, TTYT Lạc Thủy có 5 phòng chức năng, 13 khoa lâm sàng, 10 trạm y tế xã thị trấn đã khám cho 45.773 lượt người; điều trị nội trú cho 7.647 bệnh nhân; ngoại trú cho 9.951 bệnh nhân. Bên cạnh hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại, đội ngũ cán bộ, y - bác sỹ có trình độ chuyên môn được đào tạo bổ sung liên tục, tạo ra nguồn lực có khả năng đáp ứng từng bước công tác khám, điều trị, chẩn đoán hình ảnh, mổ nội soi, siêu âm, chụp X quang, điện tim…

Chú trọng công tác dự phòng

Với phương châm: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được TTYT huyện Lạc Thủy  chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; cụ thể hóa công tác chỉ đạo tuyến; tăng cường tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng trên toàn mạng lưới y tế; làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân tự biết cách nhận biết và phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc bản thân và gia đình. Thường xuyên cử cán bộ xuống trực tiếp giám sát tại cơ sở; chuẩn bị tốt các nguồn lực, trang thiết bị, hóa chất và vật tư y tế phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó, dập tắt các ổ dịch và khi có dịch bệnh bùng phát.

Vì vậy, nhiều năm gần đây, trên địa bàn không có vụ dịch lớn nào xảy ra (đặc biệt trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm Covid - 19). Các chương trình mục tiêu quốc gia như: TCMR, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống các bệnh xã hội… đạt kết quả cao, vượt kế hoạch được giao (đạt 96,8/100 điểm); an toàn thực phẩm tại địa phương được đảm bảo.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Thực hiện phương châm “Lấy con người làm trung tâm”, nhiều năm qua, TTYT huyện Lạc Thủy   không ngừng phấn đấu, nỗ lực “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo cái “Tâm” của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”.

“Miếng trầu không đẹp, đẹp bởi tay bưng”, từ bộ phận đón tiếp cho đến các khoa, phòng của Trung tâm đều xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của người thầy thuốc, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử… hỗ trợ, hướng dẫn giúp giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ khâu bốc số khám bệnh cho đến các khoa khám, xét nghiệm...

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 60 tuổi, thôn Mạnh Tiến 2 (xã Yên Bồng) cho biết: “ Tôi bị đau tê bả vai trái và chân phải, đầu gối đau nhức đi lại rất khó khăn, về đêm “nó cắn” tôi không ngủ được, nhập viện hôm nay, tôi được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình: xoa bóp, ngâm chân và châm cứu, bây giờ tôi đã đỡ đau rất nhiều và dễ chịu. Tôi rất mừng, tin tưởng, yên tâm khi khám và chữa bệnh ở đây”.

Ông Nguyễn Văn Đang, Giám đốc TTYT huyện Lạc Thủy, chia sẻ: “Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ y tế, Trung tâm còn nâng cao chất lượng chỉ đạo tuyến và chất lượng hoạt động của cả hệ thống; tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, từng bước cải tạo và hoàn thiện khu vực phòng khám phù hợp nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; lắp đặt camera giám sát tại các khoa, phòng, thiết lập đường dây nóng để lắng nghe, ghi nhận về chất lượng phục vụ KCB; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý KCB, dược, tài chính, trang thiết bị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn… thể hiện bằng việc nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ của nhân viên y tế để bắt kịp công nghệ, làm chủ máy móc hiện đại nhằm đáp ứng hiệu quả công việc…”.

Nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương Hòa Bình, TTYT huyện Lạc Thủy được lãnh đạo các cấp ngành ghi nhận, được nhân dân tin tưởng, mến yêu.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top