Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 | 21:42

TT - Huế: 14 km đường bờ biển bị xói lở nặng do bão số 9

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến 11h ngày 29/10, bão số 9, triều cường, sóng lớn đã làm cho bờ biển của địa phương tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được trong ngày 29/10:

Sau cơn bão số 5, người dân tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành gia cố đoạn bờ biển bị xói lở.
Sau cơn bão số 5, người dân tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành gia cố đoạn bờ biển bị xói lở.

 

Tuy nhiên, sau cơn bão số 9, đoạn bờ biển này tiếp tục bị xói lở.
Tuy nhiên, sau cơn bão số 9, đoạn bờ biển này tiếp tục bị xói lở.

 

 

Một số người dân tại đây cho biết, bão số 9 đã khiến đoạn này xói lở thêm khoảng 3 - 5m.
Một số người dân tại đây cho biết, sau bão số 9, đoạn bờ biển này xói lở thêm khoảng 3 - 5m.

 

Bờ biển đoạn Khu nghỉ dưỡng Beach Bar Huế (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) cũng được gia cố sau bão số 5.
Bờ biển đoạn Khu nghỉ dưỡng Beach Bar Huế (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) được gia cố sau bão số 5...

 

Cũng tiếp tục bị xói lở sâu sau cơn bão số 9. Đặc biệt, có đoạn đã xói lở đến tận bể tắm của Khu nghỉ dưỡng này.
... Tiếp tục bị xói lở sâu sau cơn bão số 9. Đặc biệt, có đoạn đã xói lở đến tận bể tắm của Khu nghỉ dưỡng này.

 

Khoảng 1 Km bờ biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc cũng bị sạt lở nghiêm trọng.
Khoảng 1 Km bờ biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

 

Đường bê tông xi măng bị “bẻ nát” sau bão số 9.
Đường bê tông xi măng bị “bẻ gãy” sau bão số 9.

 

 

Hoặc bị sạt lở tạo thành các hàm ếch dưới nền đường bê tông xi măng.
Hoặc bị sạt lở tạo thành các hàm ếch dưới nền đường bê tông xi măng.

 

UBND xã Giang Hải cho biết, có 03 hàng quán ở đây đã bị đổ sụp sau bão số 9.
UBND xã Giang Hải cho biết, có 03 hàng quán ở đây đã bị đổ sụp sau bão số 9.

 

 

Những dấu vết còn sót lại của những hàng quán bị sụp đổ sau bão số 9.
Những dấu vết còn sót lại của những hàng quán bị sụp đổ sau bão số 9.

 

Hàng loạt cây dương bị xói gốc.
Hàng loạt cây dương bị xói gốc.

 

Hoặc bị quật gãy.
Hoặc bị quật gãy.

 

Nằm la liệt.
Nằm la liệt.

 

Một trạm bơm nước đã bị đẩy vào bờ cách vị trí ban đầu cả hàng chục mét.
Một trạm bơm nước đã bị đẩy vào bờ cách vị trí ban đầu cả hàng chục mét.

 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến 11h trưa ngày 29/10, bão số 9, triều cường, sóng lớn đã làm cho bờ biển của địa phương tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km, tập trung ở các đoạn xung yếu.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến 11h ngày 29/10, bão số 9, triều cường, sóng lớn đã làm cho bờ biển của địa phương tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km, tập trung ở các đoạn xung yếu.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top