Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017 | 5:2

Vay vốn 30 triệu đồng, 5 năm sau lãi cả đàn bò

Những năm gần đây, hàng nghìn nông dân nghèo ở huyện Thuận Châu (Sơn La) được vay vốn ưu đãi của NHCSXH phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, trả hết nợ ngân hàng...

Đàn bò của người dân xã Púng Tra có được từ vốn vay NHCSXH.

5 năm vay vốn, lãi 7 con bò

Đó là câu chuyện của gia đình ông Cà Văn Biến, dân bản Nà Hốc, ở xã Bó Mười, huyện Thuận Châu. Nói về con đường thoát nghèo, ông Biến cho biết: Trước khi tiếp cận vốn vay ngân hàng, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng lam lũ quanh năm, vất vả với nương rẫy, ruộng đồng mà cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Hàng năm, mỗi khi đến mùa giáp hạt, gạo ăn phải nhờ vào sự cứu trợ của Chính phủ.

Không cam chịu đói nghèo, ông Biến bàn với vợ xin vào Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông dân xã. Được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục, ông mạnh dạn vay 20 triệu đồng mua 2 con bò về nuôi. “Xác định cặp bò chính là cần câu cơm của gia đình nên vợ chồng tôi chăm sóc chúng rất chu đáo. Chỉ sau một năm, 2 con bò giống đã cho vợ chồng tôi 2 bê cái mập mạp. Vợ tôi bảo bán lấy tiền trả lãi ngân hàng, chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày nhưng tôi quyết định giữ lại nuôi để nhân đàn. Nhờ đó, đàn bò của gia đình tăng dần qua các năm. Cuối năm 2016, tôi bán 3 con bê đực, trả hết nợ ngân hàng và dư được 7 con bò cái. Hiện 3 con đã có chửa. Nếu không được NHCSXH cho vay vốn, gia đình tôi có lẽ chưa thoát khỏi đói nghèo”.

Hộ ông Lò Văn Dâu, người dân tộc Thái, ở bản Cắm, xã Thôm Mòn cũng thoát khỏi cảnh đói nghèo nhờ vốn vay từ NHCSXH. Năm 2013, ông Dâu được vay 30 triệu đồng. Ông mua 3 con bò giống, làm chuồng nuôi nhốt cẩn thận. Được chăm sóc tốt, đàn bò phát triển nhanh, mỗi năm đẻ một lứa. Bê cái được ông giữ lại nuôi để nhân đàn, còn bê đực  bán lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

“Nuôi bò sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, song vì nhà neo người nên vừa rồi tôi bán gần chục con bò lấy vốn mở cửa hàng tạp hóa… Tôi cũng đã làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã”, ông Dâu kể.

Quản lý tốt nguồn vốn

Ông Đào Ngọc Dương, Phó giám đốc NHCSXH huyện Thuận Châu, cho biết: “Để hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thể tiếp cận vốn vay nhanh chóng và hiệu quả, NHCSXH huyện đã đặt Điểm giao dịch tại 29/29 xã, thị trấn. Hiện nay, NHCSXH huyện ký ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương với 13 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất với 48,5%”.

Cũng theo ông Dương, các tổ chức hội, đoàn thể đã tham gia giám sát tại các cuộc họp bình xét cho vay tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng bình xét của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng được thụ hưởng; giúp nhau quản lý và sử dụng đồng vốn tốt hơn.

NHCSXH huyện Thuận Châu thường xuyên duy trì lịch giao dịch tại các xã để làm tốt công tác cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm, giao ban, tuyên truyền các chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương. “Vốn tín dụng chính sách đã thực sự trở thành kênh tín dụng hỗ trợ cho sự giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn”, ông Dương nhấn mạnh.

 

NHCSXH huyện Thuận Châu hiện có tổng dư nợ trên 435 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo hơn 200 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,15% tổng dư nợ.

Văn Chiến - Quốc Định

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top