Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2016 | 2:14

Vốn vay ưu đãi ở miền Tây Nam Bộ: Giúp nhiều hộ vươn lên

Ngã Năm, thị xã cực Tây của tỉnh Sóc Trăng, xưa kia là vùng rừng rậm với những cây tràm và lau sậy, dân cư thưa thớt. Trước đây, cuộc sống của người dân gặp khá nhiều khó khăn, dù điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng do thiếu vốn nên nhiều tiềm năng về đất đai chưa được đánh thức. Từ khi NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách, mọi chuyện đã thay đổi.

Gia đình chị Tạ Thị Mỹ Linh ở khóm 6, phường 11, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) được vay 20 triệu đồng chương trình hộ nghèo đầu tư mua ghe, hàng ngày chở thuê trên sông, cuộc sống được cải thiện hơn.

Trong những năm qua, cùng với các cấp, ngành địa phương, NHCSXH thị xã Ngã Năm đã phối hợp cùng các hội, đoàn thể nhận ủy thác chuyển tải vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng nhằm góp sức cho hộ nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và hàng hóa cho xã hội. Tổng dư nợ các chương trình cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách khác ở thị xã Ngã Năm tính đến 30/9/2016 đạt 240,711 tỷ đồng với 11.705 khách hàng còn dư nợ. Những đồng vốn vay ưu đãi tuy nhỏ nhưng thực sự có ý nghĩa lớn với những hộ nghèo khó, trở thành “cú hích” quan trọng cho hộ khó khăn vươn lên.

Ông Chương Hồ Tây, hơn 10 năm làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ở ấp Long An, xã Tân Long, cho biết: “Vốn vay ưu đãi đã giúp các gia đình nghèo có thêm động lực để vươn lên, những con bò, đàn heo béo tốt, vườn cây ăn trái là cơ hội để họ có thêm việc làm, thêm thu nhập để không còn nghèo đói”.

Vốn có gia cảnh nghèo khó, gia đình ông Đinh Văn Đặng, dân tộc Khmer (ấp Tân Trung, xã Long Bình) được NHCSXH cho vay chương trình hộ nghèo, rồi vay chương trình hộ mới thoát nghèo, có vốn ông đầu tư nuôi dê sinh sản. Ông cho biết: “Nhờ được vay 30 triệu đồng, tôi mua được 4 con dê sinh sản. Đây là loài động vật dễ nuôi, ít bệnh tật lại có giá trị kinh tế cao, vốn đầu tư cũng vừa phải lại tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn ở địa phương nên dê phát triển khá tốt”. Hiện gia đình ông có đàn dê hơn 20 con, mỗi năm bán dê thịt, dê giống cũng có thu cả trăm triệu đồng.

“Mặc dù ruộng đất phì nhiêu, khí hậu quanh năm ôn hòa nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương còn cao vì nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, trong đó việc thiếu vốn sản xuất cũng làm nhiều hộ nghèo khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Chính vì vậy, đồng vốn chính sách với thủ tục vay dễ dàng đã giúp nhiều hộ vươn lên”, ông Nguyễn Việt Chín, Giám đốc NHCSXH thị xã Ngã Năm, người đã nhiều năm gắn bó với hoạt động tín dụng cho vay ưu đãi với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn, khẳng định.

Trần Việt

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top