Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 | 9:43

Vụ đông xuân nên tập trung giống cây ngắn ngày

Thời tiết vụ đông xuân 2016-2017 dự báo sẽ không có gì bất thường nên các địa phương phía bắc cần hạn chế tối đa trà xuân sớm với các giống dài ngày, thay vào đó là các giống ngắn ngày và gieo trà muộn.

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ ông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2016; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016-2017 các tỉnh phía bắc do Bộ NN&PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau tổ chức vào sáng ngày 29/11 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Vụ hè thu và vụ mùa 2016 sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi. Bão, áp thấp nhiệt đới liên tục gây mưa to, ngập úng trên 200.000ha. Tình hình sâu bệnh hại lúa cũng có xu hướng tăng so với vụ trước. Bởi vậy, năng suất lúa vụ hè thu đã giảm 0,6 tạ/ha, vụ mùa giảm 0,1 tạ/ha so với vụ trước. Tuy nhiên, vụ hè thu và vụ mùa 2016 ở các tỉnh phía bắc được đánh giá vẫn đạt kết quả thắng lợi. Vụ hè thu 2016 các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt 835.000 tấn, vụ mùa đạt 5,787 triệu tấn.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, các địa phương cần đẩy mạnh sang gieo thẳng. Mỗi địa phương tập trung sản xuất 3-4 giống lúa chủ lực để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng lúa hàng hóa. Khuyến cáo mở rộng diện tích lúa lai, ưu tiên giống lúa lai có năng suất cao, chất lượng tốt.

Theo Cục Trồng trọt, vụ đông xuân tới, tiết Đại hàn sẽ bắt đầu từ 20/1/2017, tiết Lập xuân vào 3/2, do đó tùy thời gian sinh trưởng của từng giống, điều kiện thực tế ở địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm lúa phân hóa đòng và trỗ gặp thời tiết thuận lợi, tránh rét “nàng Bân” khi trỗ, tránh lũ tiểu mãn ở vùng đất thấp khi thu hoạch, đồng thời tạo thuận lợi cho việc gieo cấy lúa vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông 2017.

Về tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân tới, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, cơ bản các hồ chứa đang đầy nước nên sẽ thuận lợi, đáp ứng đủ nước cho gieo cấy. Tổng cục sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương để cấp đủ nước cho đổ ải, tưới dưỡng. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, tranh thủ lấy nước tối đa qua các đợt triều cường, đồng thời bám sát lịch xả nước từ các hồ chứa bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất.

Vụ đông xuân 2016-2017, toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1,137 triệu ha, giảm khoảng 18.000 ha so với vụ đông xuân 2015-2016; năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với năm trước. Sản lượng ước đạt 7,166 triệu tấn, giảm khoảng 93.000 tấn so với vụ trước.

Dự báo về tình hình dịch hại trong vụ đông xuân 2016-2017, ông Bùi Sĩ Doanh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, do năm 2016 không có lũ lớn nên nhiều khả năng vụ tới chuột tiếp tục phát sinh gây hại nặng. Cần chú ý bệnh rầy nâu và rầy lưng trắng có khả năng phát sinh sớm, mật độ, diện tích nhiễm có xu hương cao hơn vụ đông xuân năm trước. Khả năng về mức độ nhiễm và diện tích nhiễm sâu đục thân cao hơn, cùng với đó là sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn ở các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa.

PV.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top