Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 | 2:28

Vượt nghèo từ nguồn vốn chính sách

Nhiều hộ gia đình nghèo ở xã Hiệp An (Đức Trọng - Lâm Đồng) đã sử dụng nguồn vốn chính sách ưu đãi lãi suất vào chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng năng suất, nhờ đó đã từng bước cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu.

Vườn rau thoát nghèo của gia đình bà Đặng Thị Nguyệt ở thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An.

Thoát nghèo từ 30 triệu đồng

Lội qua cả cây số đường đất sau những ngày mưa lớn đầu tháng 11/2016, tôi dừng lại bên thửa rau 2.000m² xà lách đang lên xanh, tọa lạc bên cạnh là căn nhà gỗ thâm thấp, diện tích chỉ vài chục mét vuông, nằm sâu trong địa bàn thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An. Chủ nhân là bà Đặng Thị Nguyệt, 55 tuổi, người vừa vượt qua hoạn nạn vì người chồng mắc bệnh ung thư mất sớm, để lại đứa con gái đang tuổi ăn học…

Hỏi chuyện, bà Nguyệt thật lòng: “Gia đình tôi có 3 người. Cách đây 3 năm, chồng tôi không may ngã bệnh ung thư, chạy chữa nhiều nơi nhưng không qua khỏi. Còn lại 2 mẹ con tôi với  2.000m² trồng rau, củ, quả…thiếu phân bón, thiếu nước tưới, thiếu giống mới, thu nhập rất ít ỏi, thậm chí nhiều vụ còn bị thua lỗ… Nhờ nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi 30 triệu đồng từ 2 năm trước, đến nay, tăng lên 50 triệu đồng, tôi đầu tư quay vòng trồng nhiều loại rau ngắn ngày, mỗi tuần đều đặn thu hoạch, có tiền chi tiêu ăn uống, sinh hoạt…Đứa con gái năm nay 14 tuổi vẫn cố gắng đi học bình thường…”.

Tính riêng cây xà lách, trên 2.000m² trong năm 2016, bà Nguyệt thâm canh mỗi lứa 40 ngày, thu hoạch bán ra được khoảng 12 triệu đồng, trừ chi phí, thu lãi 3,5- 4 triệu đồng.

“Bà Nguyệt đã sử dụng hiệu quả đồng vốn vay chính sách nhờ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới béc phun tự động, bơm lên từ giếng khoan sâu dưới lòng đất, quanh năm đảm bảo đủ cung cấp nước cho cây trồng tăng năng suất. Đặc biệt, trong từng thời vụ sản xuất, bà Nguyệt rất tích cực tiếp cận, thực hành đúng kỹ thuật hướng dẫn của cán bộ khuyến nông từ khâu xới đất, đắp luống, xuống giống đến chăm sóc, quản lý sâu bệnh, thu hoạch…Bà Nguyệt là một trong 2 trường hợp ở thôn Trung Hiệp có khả năng thoát nghèo vào đầu năm 2017 nhờ dùng đồng vốn vay chính sách để chuyển đổi cây trồng phù hợp…”, bà Nguyễn Thị Tuyết, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn chính sách thôn Trung Hiệp đánh giá.

Thu nhập vượt trội từ 50 triệu đồng

Cũng theo bà Nguyễn Thị Tuyết, ngoài 2 hộ đang sắp sửa đưa vào danh sách thoát nghèo nói trên, toàn thôn Trung Hiệp,  gồm 45 hộ gia đình vay vốn chính sách để mở rộng sản xuất nông nghiệp với tổng số dư khoảng 1,3tỷ đồng, trong đó có khá nhiều hộ gia đình có mức tăng thu nhập vượt trội hàng tháng. Ông Nguyễn Ngọc Quyền, chủ hộ gia đình cựu chiến binh sản xuất đa dạng cây trồng, vật nuôi ở đây là một trong những điển hình.

Ông Quyền kể, từ năm 2012 trở về trước, gia đình ông có 1.200m² nhà  ươm cây giống và 3.000m² sản xuất các loại rau, củ, quả ngoài trời, nhưng do đầu tư thiếu đồng bộ và không kịp thời, nên thu nhập bấp bênh. Từ năm 2012 đến nay, được nguồn vốn chính sách cho vay tăng dần từ 30 triệu lên 50 triệu đồng và thêm 12 triệu đồng tiền khoan giếng lấy nước tưới, ông Quyền không chỉ nâng cấp vườn ươm, chọn cây giống mới chất lượng cao để canh tác, mà còn kết hợp với chăn nuôi thêm nhiều con bò sữa và bò thịt sinh sản theo quy mô trang trại.

“Hơn 10 tháng đầu năm 2016, mỗi tháng gia đình thu lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng từ vườn ươm nhà kính và vườn sản xuất các loại rau ngoài trời, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng”, ông Quyền chia sẻ.

Ông Võ Văn Phúc, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Đức Trọng, thống kê số dư nợ trên địa bàn đến tháng 10/2016 đạt hơn 263 tỷ đồng với gần 11.700 khách hàng thụ hưởng, tăng 6,4% so với cuối năm 2015. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của tất cả các điểm giao dịch lưu động ở các xã trong huyện Đức Trọng. Qua đó giúp nhiều hộ tiếp cận kịp thời và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn vay chính sách ưu đãi của Chính phủ”. ông Phúc nói.

Văn Việt

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top