Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 | 14:52

Xã Phú Thuận cần kinh phí xử lý bãi rác

UBND xã Phú Thuận vừa qua báo cáo về việc bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường tại thôn An Dương 1 của địa phương này. Trong báo cáo, địa phương này đề xuất các cơ quan chức năng bố trí nguồn kinh phí để xử lý dứt điểm bãi rác.

Theo đó, ngày 10/01, UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã có báo cáo về việc bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường tại thôn An Dương 1 của địa phương này.

 

Bãi chôn lấp rác tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận bị lộ thiên.
Bãi chôn lấp rác tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận bị lộ thiên.

 

Báo cáo cho biết, vào năm 2008, địa phương chưa có phương án thu gom xử lý rác thải tập trung nên các thôn trên địa bàn xã chủ động thu gom và xử lý rác thải bằng cách chôn lấp tại chỗ.

Bãi rác này tại thôn An Dương 1 cách bờ biển khoảng 200m. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sạt lở bờ biển khiến bãi rác này bị lộ thiên, rác thải bị sóng cuốn lôi ra biển gây ô nhiễm môi trường.

 

Hàng tấn rác thải đã bị sóng lôi cuốn ra biển.
Hàng tấn rác thải đã bị sóng lôi cuốn ra biển.

 

Trước tình hình này, năm 2020, UBND xã Phú Thuận liên hệ với Công ty TNHH Hằng Trung (đơn vị đang tiến hành thu gom rác trên địa bàn – PV) vận chuyển, xử lý khoảng 72 tấn rác đã bị chôn lấp trước đó.

Bãi rác này được xác định dài tới 20m, rộng 7m và sâu 2m, lượng rác rất lớn nên ngân sách thu gom, xử lý rác thải của địa phương gặp khó khăn. Vì vậy, để xử lý dứt điểm bãi rác này, UBND xã Phú Thuận đã đề nghị UBND huyện Phú Vang, phòng Tài nguyên – Môi trường và phòng Tài chính - Kế hoạch huyện này quan tâm xem xét bố trí kinh phí giúp địa phương này xử lý dứt điểm bãi rác tại thôn An Dương 1.

Như trước đó, Kinh tế nông thôn đã đưa tin, tại thôn An Dương 1 xuất hiện hiện tượng bãi chôn lấp rác thải nằm cạnh bờ biển đã bị lộ thiên do tình trạng sạt lở bờ biển. Hàng tấn rác thải đã bị sóng cuốn ra biển gây ô nhiễm môi trường.

 

Bãi thu gom rác tại đây nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.
Bãi thu gom rác tại đây nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

 

Không chỉ vậy, việc tập kết rác, việc thu gom rác của các nhân viên phụ trách tại khu vực này chưa tốt nên còn tình trạng nhếch nhác, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh.

Cũng như tin đã đưa, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận trao đổi sẽ xử lý dứt điểm bãi rác tại thôn An Dương 1 trước năm 2022. Và phương án được Chủ tịch xã Phú Thuận đề cập đến là nhờ sự hỗ trợ của Công ty TNHH Hằng Trung và vận động các cơ quan đoàn thể, người dân trên địa bàn tham gia thu dọn để xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác này.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top