Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021 | 11:41

Sẽ xử lý dứt điểm bãi thu gom, chôn lấp rác nằm cạnh bờ biển

Tại thôn An Dương 1 (Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) có 1 điểm thu gom, chôn lấp rác nằm ngay cạnh bờ biển. Gần đây, sạt lở bờ biển khiến một lượng lớn rác thải đã chôn lấp trồi lên. Theo người dân, hàng tấn rác đã và đang trôi ra biển.

Trong thời gian vừa qua, người dân tại xã Phú Thuận đã có phản ánh về việc điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1 của địa phương này đang gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

 

 

Cụ thể, ông Trương Viết Đính (60 tuổi, trú tại xã Phú Thuận) cho biết, điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1 đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trước đó, khi chưa có đơn vị thu gom thì rác thải được đào hố chôn lấp xuống dưới bãi cát. Tuy nhiên, những năm gần đây việc sạt lở bờ biển đã khiến hố chôn rác thải này bị “moi ra” và một lượng lớn rác thải đã bị cuốn ra biển.

Bà Nguyễn Thị Vân (72 tuổi, trú tại thôn An Dương 1, xã Phú Dương) chia sẻ, gia đình bà đã ở đây gần 20 năm. Và tính đến thời điểm hiện tại, bờ biển đoạn chôn lấp, thu gom rác thải đã bị sạt lở vào khoảng 100m. Chính vì vậy, khối lượng rác thải đã được chôn lấp trước đó cũng bị trồi lên.

Cũng theo bà Vân, dù thời điểm gần đây đã có xe bồn thu gom rác thải để sau đó có người về chuyển chở đi xử lý, tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại đây không thực sự triệt để khiến những ngày mưa gió là bốc mùi hôi thối.

Một người dân khác sống tại xã Phú Thuận cho biết, mỗi tháng họ phải nộp 25.000 đồng tiền vệ sinh môi trường, tuy nhiên, thực trạng thu gom, xử lý của đơn vị được thuê là chưa thực sự hiệu quả. Một người dân khác phản ánh, “tại đây hàng tấn rác đã và đang trôi ra biển làm ô nhiễm môi trường và cảnh quan”.

Trước thực trạng trên, người dân sống tại thôn An Dương 1 đã phải “kêu cứu” đến cơ quan chức năng để có hướng xử lý phù hợp. Đáng chú ý, có người đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng thực trạng vẫn chưa được xử lý.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Đặng Tiến Tùy khẳng định, trong tháng 12/2021 vấn đề ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan tại điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1 sẽ được xử lý dứt điểm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của việc sạt lở bờ biển khiến điểm chôn lấp rác trước đó (trước khi có đơn vị thu gom rác rác thải – PV) bị trồi ra. Để hạn chế những ảnh hưởng đến môi trường, địa phương đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ của một đơn vị xử lý rác thải tại tỉnh Thừa Thiên - Huế thu gom vận chuyển 60m3 rác thải đi xử lý theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một phần rác thải đã chôn lấp trước đó và một phần do người dân xả thải ra trong thời gian gần đây, tuy nhiên, những ngày vừa qua tại địa phương xuất hiện mưa nên đơn vị thu gom chưa thể xử lý, ông Đặng Tiến Tùy thông tin thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận ở điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận:

 

Điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận nằm ngay cạnh bờ biển.
Điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận nằm ngay cạnh bờ biển.
Điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận nằm ngay cạnh bờ biển.
Điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận nằm ngay cạnh bờ biển.

 

Người dân cho rằng điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại đây gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.
Người dân cho rằng điểm thu gom, chôn lấp rác thải tại đây gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

 

Việc đặt điểm thu gom, chôn lấp rác thải đã “triệt tiêu” tiềm năng về du lịch tại bờ biển?
Việc đặt điểm thu gom, chôn lấp rác thải đã “triệt tiêu” tiềm năng về du lịch tại bờ biển?
Xe bồn chứa rác đặt ngay trên đường, chắn lối đi ra bờ biển.
Xe bồn chứa rác đặt ngay trên đường, chắn lối đi ra bờ biển.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top