Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2017 | 2:0

Xã Phú thượng: Dân khốn khổ vì ô nhiễm

KTNT - Thời gian qua, hàng chục hộ dân của thôn Tây Thượng (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa - Thiên Huế) rất bức xúc và lo lắng khi phải sống chung với mùi hôi thối phát ra từ Công ty TNHH xuất - nhập khẩu thủy sản Phú Song Hường đóng trên địa bàn.

Mặc dù người dân “kêu cứu” lên cơ quan chức năng nhưng tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nước xả thải ô nhiễm, màu đen, bốc mùi hôi thối chảy trực tiếp ra bên ngoài sông Hương.

Dân “khó thở” vì ô nhiễm

Theo phản ánh, từ khi Công ty Phú Song Hường (nằm dưới chân cầu Chợ Dinh, giáp sông Hương) chính thức đi vào vận hành hơn một năm nay, cuộc sống của hàng chục hộ dân thuộc thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng bị đảo lộn, do trong quá trình hoạt động, công ty đã xả nước thải chưa được xử lý triệt để ra bên ngoài, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Dương Thị Kim Yến, người dân thôn Tây Thượng, bức xúc nói, việc gây ô nhiễm của đơn vị này đã diễn ra một thời gian dài. Họ thường chọn thời điểm xả thải vào đêm khuya và sáng sớm, mỗi lần kéo dài từ 30 - 45 phút. Việc xả thải này đã khiến hàng chục hộ dân sống xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Ngày nào cũng xả, đặc biệt, khi có mưa là họ xả thải hết công suất. Mùi hôi thối đến mức hít vào là choáng váng. Nhiều khi đang nằm coi tivi, cả nhà tôi phải bật dậy đóng cửa kín mít để hạn chế mùi nhưng vẫn không ăn thua. Chưa kể, những lúc đang ăn cơm, mùi hôi theo gió xộc thẳng vào mũi, vào miệng khiến không ai nuốt nổi. Quá bức xúc với tình trạng này, nhiều người dân đã kéo đến văn phòng của công ty để làm việc nhưng Ban quản lý của công ty cho rằng hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường”, bà Yến cho hay.

Ghi nhận tại hiện trường, dù đứng khá xa nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được rõ mùi hôi tanh nồng nặc của thủy - hải sản tỏa ra. Thời điểm phóng viên có mặt cũng là lúc công ty chưa hoạt động. Thế nhưng theo quan sát, phía sau công ty có một miệng cống với đường kính 40cm vẫn đang xả nước thải bốc mùi tanh.

Ông Trần Anh Tuấn, hộ dân nuôi cá lồng trên sông Hương, gần khu vực xả thải của Công ty Phú Song Hường, cho biết: “Việc xả thải của Công ty Phú Song Hường đã khiến nhiều người nuôi cá lồng trên đoạn sông này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, các lồng cá nhà tôi đặt ngay sát khu vực xả thải của công ty này, cá thường xuyên bị chết, kinh tế gia đình vì thế mà ảnh hưởng nghiêm trọng. Sợ trắng tay nên gia đình đã kéo các lồng cá ra xa hơn, nhưng tình trạng cá chết vẫn tiếp diễn”.

Người nuôi cá lồng trên sông Hương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước xả thải của Công ty Phú Song Hường.

Cần sớm xử lý dứt điểm

Ông Châu Quang Hùng, cán bộ môi trường xã Phú Thượng cho biết, việc Công ty Phú Song Hường xả thải ra bên ngoài gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân là có thật. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã cử cán bộ xuống làm việc với lãnh đạo công ty và lập nhiều biên bản để cảnh cáo, nhắc nhở. Lãnh đạo công ty cũng hứa sẽ khắc phục, nhưng sau một thời gian lại đâu vào đấy, khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Phước Khương, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang, cho biết, vừa qua, phòng đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, Cảnh sát môi trường cùng lãnh đạo địa phương đến Công ty Phú Song Hường để kiểm tra, quan trắc mẫu nước thải và một mẫu nước mặt sông Hương. Kết quả cho thấy, có một số thông số nước thải vượt so với quy chuẩn, cụ thể như thông số nhu cầu ôxy hóa học vượt 1,26 lần, Amoni vượt 1,14 lần và nhu cầu ôxy sinh học vượt 2,1 lần.

Sau đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty vận hành xử lý nước thải theo đúng quy trình, sớm tìm hiểu chế phẩm phục vụ cho công tác xử lý nước thải chế biến thủy sản để tránh tình trạng nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường bên ngoài. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu công ty thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Hoàng Thông

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top