Tuần văn hóa du lịch lễ hội khám phá danh thắng quốc gia “Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải” năm 2017 tới đây sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh tư liệu
Thời gian vừa qua, thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) bị mưa lũ tàn phá nặng nề. Ngoài việc gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và của, mưa lũ còn phá hủy nhiều cảnh quan thiên nhiên và một số công trình du lịch tại thị trấn du lịch xinh đẹp này.
Ngay sau khi lũ rút, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với huyện Mù Cang Chải kịp thời xử lý các vấn đề về vệ sinh môi trường, khôi phục cơ sở hạ tầng để đưa sinh hoạt của người dân trở lại bình thường, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động kinh tế, trong đó có du lịch.
Từ 21-27/9, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức Tuần văn hóa du lịch - Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn mang chủ đề “Sóng vàng trên non”.
Sự kiện này sẽ có nhiều hoạt động như: Hội thi chọi dê; Hội thi khèn Mông huyện Mù Cang Chải lần thứ hai; Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” - kỷ niệm 5 năm hoạt động dù lượn tại đèo Khau Phạ; phiên chợ vùng cao; Triển lãm ảnh “Mù Cang Chải - Du lịch bản sắc”; chương trình chiếu phim, xe thư viện lưu động giới thiệu hình ảnh du lịch Yên Bái, lịch sử, văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện và các hoạt động du lịch cộng đồng…
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị trấn có 11 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.
Theo Phương Liên/BaoChinhphu.vn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.