Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022 | 9:53

58% cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội không đạt yêu cầu PCCC

Lực lượng chức năng phát hiện có 58% trong tổng số 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động.

Tổng kiểm tra 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke

Theo phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt dịch vụ karaoke, chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố về tổng kiểm tra rà soát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy loại hình dịch vụ kinh doanh này. Trong tổng số khoảng 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke, kết quả kiểm tra bước đầu của Công an thành phố đến ngày 13/9 cho thấy, có tới 58% cơ sở kinh doanh karaoke không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động. Các cơ sơ vi phạm nằm rải rác ở các quận huyện trên địa bàn thành phố.

 

Hiện trường bên trong vụ cháy tại quán Karaoke ở số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện trường bên trong vụ cháy tại quán Karaoke ở số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Theo Công an thành phố Hà Nội, mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm tại cơ sở kinh doanh karaoke; yêu cầu đình chỉ hoạt động đối với một số cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, do lợi nhuận, nên trên địa bàn còn nhiều trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke không đủ quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn lén lút hoạt động. Để kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định của pháp luật, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang đặt ra mục tiêu kiểm tra 100% các quán karaoke trên địa bàn; tổ chức giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động.

Đợt cao điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ kết thúc vào hôm nay 20/9. Sau đó, cơ quan Công an sẽ công khai các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động để người dân giám sát. Liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, mới đây Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 504-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy, chữa cháy đối với toàn bộ các lĩnh vực, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành.

70% vụ cháy nổ liển quan đến chập điện

Các chuyên gia về điện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt phải có biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn. Theo trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, trong năm 2020 trên toàn quốc xảy ra hơn 5.300 vụ cháy nổ, làm gần 100 người chết. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 1.154 vụ cháy, làm 53 người chết, 77 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 288,76 tỷ đồng

Nguyên nhân gây cháy sau điều tra được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, có tới 1.201 vụ cháy xảy ra do sự cố hệ thống dây điện và thiết bị điện. Theo trang thông tin điện tử của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH PC07 - Công an TP.HCM, 70% vụ cháy nổ trong năm 2020 liên quan tới chập điện. Trong đó, nhiều vụ cháy xuất phát từ việc lựa chọn sử dụng dây điện trôi nổi, kém chất lượng hoặc không kiểm tra, bảo trì hệ thống điện thường xuyên hay thói quen dùng điện không an toàn.

Các vụ cháy do chập điện sẽ xảy ra nhanh, gây ra các tia lửa điện làm các thiết bị điện bị bắt lửa rồi cháy lan ra các vật dụng khác trong nhà. Dùng các thiết bị điện chịu được nhiệt độ cao, chống cháy tốt sẽ giúp giảm bớt nguy cơ đám cháy. Do vậy, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn phòng chống "giặc lửa" cho người dân. Trong đó, có việc lựa chọn thiết bị điện tốt, đặc biệt là dây dẫn điện chất lượng, phù hợp là phương án tối ưu nhất để đề phòng cháy nổ từ khi "trứng nước".

 

Dây điện kém chất lượng làm tăng nguy cơ cháy nổ.

                                      Dây điện kém chất lượng làm tăng nguy cơ cháy nổ.

 

Người dân nên chọn dây điện chống cháy hoặc đồ gia dụng làm bằng nhựa chống cháy, nhựa chịu nhiệt hay các sản phẩm có những tính năng an toàn, ngắt điện khi có sự cố xảy ra.

Như vậy, ngay từ khi mua, người dân cần phải chú ý lựa chọn được các thiết bị điện, dây dẫn điện đảm bảo bằng cách xem kỹ các thông tin về: thương hiệu, độ uy tín, có chứng nhận đảm bảo an toàn về điện và tiết kiệm điện không… Bên cạnh đó, người dân cũng cần thay đổi hành vi sử dụng điện sao cho phù hợp, tiết kiệm, an toàn.

Dây điện chống cháy: Giải pháp ưu việt chống "giặc lửa"

Trên thị trường hiện nay, các mặt hàng giả, kém chất lượng thường được trộn lẫn vào hàng chính hãng hoặc bày bán với giá thấp hơn để thu hút người mua.

Nhận biết được điều này cũng như nhu cầu lớn của khách hàng và thị trường, tiếp nối những thành công và sự đón nhận thương hiệu trong nhiều năm vừa qua, Việt Hàn (viethandvh) chính thức ra mắt sản phẩm "dây điện Cavihan - chống cháy" với vỏ nhựa XLPO chuyên dụng.

Theo các chuyên gia về điện, những loại dây trôi nổi có ruột dẫn điện chứa nhiều tạp chất, đồng bị đen, tiết diện thiếu… không đạt chất lượng nên dễ bị oxy hóa, dễ bị bung trong quá trình thi công lắp đặt, đặc biệt là sẽ gây tổn thất điện năng, hư hỏng thiết bị điện khi dùng cho các công trình âm tường.

Nhiều kỹ sư chuyên lắp đặt điện nước cho các công trình lớn đánh giá cao về dây điện Cavihan vì có đặc tính nổi trội với lõi đồng nguyên chất 99.99%, chịu được nhiệt độ đến 120 độ C, chịu được dầu, nước, axit & kiềm cùng độ mềm dẻo cao bền bỉ nên có thể lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.

Dây dẫn điện trôi nổi cũng thường có lớp cách điện không đạt chất lượng do làm từ nhựa tái sinh, nhựa chất lượng kém… nên dễ nứt, làm hở ruột vừa gây nguy hiểm vừa tăng nguy cơ chập điện, gây cháy nổ.

Dây điện Cavihan với khả năng chống tia UV và Ozon; phù hợp với tiêu chuẩn RoHS (chỉ thị hạn chế về chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) đồng thời chậm bắt lửa, giảm thiểu sự lan truyền lửa và ít khói, không phát sinh khí độc lúc cháy sẽ giúp người dùng hạn chế tối đa nguy cơ lẫn thiệt hại khi xảy ra sự cố điện.

Dây điện dân dụng Cavihan được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 30 năm hiện nhận được đánh giá cao và sự ưu tiên lựa chọn từ người tiêu dùng Việt.

 

 

Thanh Xuân (Tổng Hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top