Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024 | 15:56

Bình Sơn đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh

Sáng ngày 17/7, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với 3 di tích gồm: Di tích lịch sử Lăng Vạn Tân Thạnh (xã Bình Đông); Di tích lịch sử Lăng Vạn Mỹ Tân (xã Bình Chánh); Di tích Địa điểm cư trú và mộ táng văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Châu (xã Bình Châu).

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt về quá trình hình thành các di tích và công bố các quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh trong các năm 2022, 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với 3 di tich lịch sử: Lăng Vạn Tân Thạnh, Lăng Vạn Mỹ Tân, di tích Địa điểm cư trú và mộ táng văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Châu.

Trao Bằng Di tích lịch sử Lăng Vạn Tân Thạnh cho xã Bình Đông

Trao Bằng Di tích lịch sử Lăng Vạn Tân Thạnh cho xã Bình Đông.

Di tích Lăng Vạn Tân Thạnh nằm ở xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX. Trải qua hơn 200 năm nhưng Lăng vạn Tân Thạnh vẫn giữ được phần lớn các yếu tố gốc, bảo tồn được công trình kiến trúc cổ tạo nên những giá trị đặc sắc, tính thẩm mỹ sự sáng tạo của người nghệ nhân Việt Nam trong kiến trúc về tín ngưỡng thờ cá Ông.

Di tích Lăng Vạn Mỹ Tân (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn)  được xây dựng vào thế kỷ 17. Đối tượng thờ chính là thần Nam Hải (cá Ông) và bậc tiền hiền họ Nguyễn, hậu hiền họ Ngô. Trải qua gần 250 năm tồn tại, chịu nhiều tác động của thời gian và chiến tranh, nhưng di tích đã được các thế hệ ngư dân gìn giữ, bảo tồn tương đối nguyên vẹn kiến trúc gỗ ban đầu với những nét thâm nghiêm, cổ kính.

Di tích Lăng Vạn Mỹ Tân: Đối tượng thờ chính là thần Nam Hải (cá Ông) và bậc tiền hiền họ Nguyễn, hậu hiền họ Ngô.

Di tích Lăng Vạn Mỹ Tân: Đối tượng thờ chính là thần Nam Hải (cá Ông) và bậc tiền hiền họ Nguyễn, hậu hiền họ Ngô.

Di tích Địa điểm cư trú và mộ táng văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Châu bao gồm di tích Bình Châu I và di tích Bình Châu II là một trong những di tích quan trọng trong hệ thống di tích tiền Sa Huỳnh ở tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Bùi Văn Tiến cho biết: Bình Sơn vùng đất có lịch sử hình thành lâu đời cách đây hơn 200 năm mang trong mình dấu tích xưa - cũ, vẫn giữ được sự yên bình, vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên; có cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp gắn liền với các địa danh nổi tiếng như Ngềnh Yến, Ba Làng An…

Thuở xưa, huyện Bình Sơn là vùng đất cư trú của cư dân Sa Huỳnh cổ. Kế đó là cư dân Chăm Pa. Thế kỷ 17, người Việt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ di cư đến khai phá vùng đất này, lập ấp, dựng làng, mở mang bờ cõi. Rồi người Hoa cũng vào buôn bán làm ăn sinh sống ở đây, chủ yếu là ở Châu Ổ. Trong quá trình sinh sống họ đã để lại trên vùng đất này nhiều di tích lịch sử có giá trị tiêu biểu. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn có 4 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; 18 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh; 7 di tích lịch sử văn hóa được UBND tỉnh ra quyết định bảo vệ. Đây được xem là niềm vinh dự của huyện Bình Sơn.

Các di tích lịch sử văn hóa và khảo cổ ở Bình Sơn vừa được xếp hạng là những di sản còn lại vô cùng quý giá của lịch sử dân tộc nói chung và vùng đất Quảng Ngãi nói riêng; là kho tàng sống động, phong phú và đa dạng về những giá trị gốc của lịch sử, văn hóa và tri thức cổ xưa với những sắc thái độc đáo, riêng biệt; là nguồn sử liệu vật chất quý báu, cung cấp cơ sở khoa học xác thực trong việc làm sáng rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Việc xếp hạng cấp tỉnh cho các di tích Lăng Vạn Tân Thạnh, Lăng Vạn Mỹ Tân và địa điểm cư trú và mộ táng văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Châu chính là sự tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa của huyện Bình Sơn; là niềm vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Sơn nói chung và các xã Bình Đông, Bình Chánh, Bình Châu nói riêng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích.  

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Văn Nghiệp; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bùi Văn Tiến đã trao 3 Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho lãnh đạo các địa phương.

Trao Bằng Di tích lịch sử Lăng Vạn Mỹ Tân cho xã Bình Chánh

Trao Bằng Di tích lịch sử Lăng Vạn Mỹ Tân cho xã Bình Chánh

Trao Bằng Di tích địa điểm cư trú và mộ táng văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Châu cho xã Bình Châu

Trao Bằng Di tích địa điểm cư trú và mộ táng văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Châu cho xã Bình Châu.

Kết thúc buổi lễ  đón nhận tại huyện, các xã Bình Đông, Bình Chánh và Bình Châu  đã tổ chức rước bằng và tổ chức đón nhận tại các địa điểm di tích ở địa phương.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Tối 13/7, tại thành phố biển Nha Trang, UBND Khánh Hòa lần đầu tiên khai mạc cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.

  • Chợ quê thời Mạc, gìn giữ giá trị lịch sử

    Chợ quê thời Mạc, gìn giữ giá trị lịch sử

    Chợ quê thời Mạc lần thứ II năm 2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 17 - 19/7 tại Di tích lịch sử văn hoá Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng.

  • Sôi động phiên chợ trâu Bắc Hà

    Sôi động phiên chợ trâu Bắc Hà

    Phiên chợ trâu, bò cách trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) 1 km diễn ra vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Sáng sớm, trâu bò từ mọi nẻo đường nườm mượp đổ về nơi giao thương trâu bò lớn nhất vùng Tây Bắc. Với bà con vùng cao, con trâu chính là tài sản có giá trị lớn nhất của mỗi gia đình.

Top