Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024 | 8:19

Hải Phòng khai mạc “Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2024”

Tối 25/10, tại Hải Phòng, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C tổ chức Khai mạc “Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2024”.

Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ 2024 (B. Fest) với chủ đề “Khởi chạm đa giác quan” diễn ra trong các ngày 25 đến 27/10.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội sẽ có các hoạt động, gồm: Bắn pháo hoa; Hòa tấu âm nhạc; Chuyên gia ẩm thực sẽ giới thiệu về các món ăn đặc sắc của Bỉ; Chuyên gia về bia Bỉ giới thiệu về lịch sử hình thành cũng như lý do vì sao thức uống này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại...

Đặc biệt là lần đầu tiên, B.Fest 2024 sẽ tổ chức Giải chạy tiếp sức DEEP C RELAY RACE 2024.

Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ 2024 (B. Fest) với chủ đề “Khởi chạm đa giác quan”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche cho biết, năm 2024 một lần nữa Đại sứ quán Bỉ lại mang đến TP. Hải Phòng một Lễ hội giao lưu văn hóa ẩm thực đậm chất Bỉ. Được biết đến là “trái tim của châu Âu”, một đất nước của văn hóa, của nghệ thuật, âm nhạc, Bỉ còn rất nổi tiếng qua nền ẩm thực đặc sắc với bia, các loại sô cô la và những người đầu bếp lừng danh. Dự kiến vào đầu tháng 4/2025, Đức vua và Hoàng hậu Bỉ sẽ đến thăm Hải Phòng để có thể chứng kiến sự năng động và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng.

Phát biểu tại Lễ hội B.Fest 2024, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam đánh giá cao công tác đầu tư và chuẩn bị cho B.Fest 2024 của DEEP C - đơn vị được Đại sứ quán Vương quốc Bỉ ủy quyền thực hiện Lễ hội.

Sau 3 lần tổ chức, Lễ hội đã thực sự trở thành sự kiện văn hóa thường niên, có ý nghĩa không chỉ đối với người dân Hải Phòng, những người Bỉ đang sống và làm việc tại thành phố mà còn đối với du khách gần xa. Sự kiện đã trở thành thương hiệu, là biểu tượng và sự khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam nói chung, giữa các doanh nghiệp của Bỉ với TP. Hải Phòng nói riêng.

Lễ hội không chỉ là cầu nối để cộng đồng người Bỉ tại Việt Nam và người dân địa phương cùng nhau chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai nước; đồng thời giới thiệu Hải Phòng như một điểm đến đầu tư hấp dẫn.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sau bão Yagi

    PVcomBank tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sau bão Yagi

    Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng 2.500 tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra. Ngoài ra, Ngân hàng cũng thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ, giãn, hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế.

  • PC Đắk Nông trao giấy chứng nhận “Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024”

    PC Đắk Nông trao giấy chứng nhận “Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024”

    Mới đây, tại các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Đắk Nông đã tổ chức trao giải và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tiêu biểu đạt tiêu chí của chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024” do công ty phát động.

  • Hội Nông dân thành phố Hội An với công tác an sinh xã hội

    Hội Nông dân thành phố Hội An với công tác an sinh xã hội

    Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Hội An (Quảng Nam) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày thành lập Hội 14/10 vừa qua và các đợt sơ kết, tổng kết công tác, phong trào của Hội.

  • Giấc mơ bạc tỷ: Bi kịch khi làng lên phố

    Giấc mơ bạc tỷ: Bi kịch khi làng lên phố

    Đây là thể loại phim hài được lấy ý tưởng từ nhiều vùng quê khi làng lên phố, họ cố gắng cống hiến, thể hiện bản thân nhưng cuối cùng 3 nhân vật chính: Trung - Trường - Trang đều khởi nghiệp thất bại. Và cuối cùng họ nhận ra được bài học từ chính cha mẹ mình, đó là không cần đi đâu xa làm giàu mà hãy làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình bằng chính tài năng và trí tuệ của mình.

  • Những chính sách nhân văn để không ai bị bỏ lại phía sau

    Những chính sách nhân văn để không ai bị bỏ lại phía sau

    Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, các lĩnh vực y tế, giáo dục và giảm nghèo của chúng ta được thực hiện một cách kiên định với chính sách không ngừng cải thiện, nâng cao, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2024

    Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2024

    UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có thông cáo báo chí về Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I (gọi tắt là Lễ hội).

Top